Chân dung Todd Boehly, ông chủ mới đáng mơ ước của Chelsea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chelsea tôn kính Roman Abramovich, tỷ phú đã biến họ thành thế lực hùng mạnh ở nước Anh và châu Âu. Todd Boehly là một doanh nhân với triết lý và phong cách khác, nhưng có thể là ông chủ tốt nhất dành cho họ sau kỷ nguyên Roman.
Chân dung Todd Boehly, ông chủ mới đáng mơ ước của Chelsea ảnh 1

Sau sự ra đi của Giám đốc Marina Granovskaia, chủ sở hữu mới của Chelsea, doanh nhân Todd Boehly tạm thời nắm giữ chức danh Giám đốc Thể thao.

Không lâu sau, Boehly chủ trì vụ đẩy Romelu Lukaku sang Inter theo dạng cho mượn sau khi tham vấn HLV Thomas Tuchel. Ngoài ra ông cũng dành thời gian cho nhiều cuộc thảo luận với Tuchel về kế hoạch cho tương lai, những mục tiêu cần theo đuổi. Ông chủ người Mỹ được cho là ngưỡng mộ mô hình hoạt động của Liverpool, đồng nghĩa với việc Tuchel sẽ có tiếng nói quan trọng trong chuyển nhượng.

HLV người Đức hiện đã đi nghỉ ở Italia còn Boehly tiếp tục bận rộn nhằm tích hợp mình vào bộ máy Chelsea. Ông có cuộc gặp với Neil Bath, người đứng đầu bộ phận đào tạo trẻ, đồng thời cũng gọi điện cho các nhân sự khác ở CLB để nắm bắt tình hình. Với kinh nghiệm làm việc ở LA Dodgers, LA Lakers và LA Sparks, các đội bóng chày và bóng rổ Mỹ, Boehly tin vào phân tích dữ liệu. Trong thời gian tới có thể Chelsea sẽ bổ nhiệm số lượng lớn nhân sự nhằm thúc đẩy lĩnh vực khoa học dữ liệu.

Chân dung Todd Boehly, ông chủ mới đáng mơ ước của Chelsea ảnh 2

Ông chủ mới của Chelsea, Todd Boehly. (Ảnh: FootballTransfers)

Người hâm mộ Chelsea tôn kính Roman Abramovich, tỷ phú đã biến một CLB tầm trung thành thế lực hùng mạnh ở nước Anh và châu Âu. Boehly là một doanh nhân với triết lý và phong cách khác, nhưng chắc chắn sẽ không làm những CĐV The Blues thất vọng.

Từng là một học sinh xuất sắc, đặc biệt giỏi toán, Boehly cũng mang trong mình dòng máu thể thao. Ông đã chơi bóng chày và bóng bầu dục song cuối cùng lại theo đuổi môn đấu vật, giúp trường Landon giành chức vô địch Hội nghị thể thao liên bang vào các năm 1990 và 1991.

Yếu tố giúp Boehly thành công trên mọi phương diện, từ học hành, tài chính đến quản lý các CLB thể thao là sự kiên trì, không bao giờ bỏ cuộc và luôn tìm ra vấn đề để giải quyết nó. Ngày mới vào Đại học, lực học của Boehly đột nhiên giảm sút. Ông tìm đến thầy giáo dạy toán trước đây để xin lời khuyên, sau đó bắt đầu lại. Năm 1996, ông tốt nghiệp với tấm bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh về tài chính.

Chân dung Todd Boehly, ông chủ mới đáng mơ ước của Chelsea ảnh 3

Boehly trong một trận đấu của đội bóng chày LA Dodgers. (Ảnh: Getty Images)

Câu chuyện ông tới Kansas năm 2010 để chốt thương vụ trị giá 400 triệu USD với công ty bảo hiểm là một ví dụ khác. Boehly đến vào đêm hôm trước, nhưng khách sạn ông đặt phòng đã đóng cửa còn chiếc taxi vừa rời đi. Không sao cả, ông đã qua đêm trên chiếc ghế dài trong công viên.

Chelsea và bóng đá sẽ mang đến nhiều thách thức cho Boehly, song ông đang tìm hiểu và sẽ sớm thích nghi. Trong lúc chờ đợi, người hâm mộ The Blues có thể tham khảo cách Boehly điều hành LA Dodgers sau khi mua đội bóng chày này với giá 2 tỷ USD năm 2012.

Phương châm của Boehly rất đơn giản: “Chúng tôi đầu tư vào những gì mọi người cần và những gì mọi người muốn”. Ông cùng cộng sự đã bỏ thêm 1 tỷ USD để mua cầu thủ mới, nâng cấp sân vận động, hoàn bị trung tâm huấn luyện và các cơ sở vật chất khác kể cả bãi đỗ xe. Bằng tài thương thuyết, Boehly ký được bản quyền truyền hình mới trị giá 8 tỷ USD trong vòng 25 năm.

Chân dung Todd Boehly, ông chủ mới đáng mơ ước của Chelsea ảnh 4

Boehly đang làm việc tại Chelsea nhiều hơn bất cứ CLB nào ông từng điều hành. (Ảnh: Getty Images)

Dòng tiền đổ về và người hâm mộ cũng theo đó mà tăng lên. Mỗi khi có trận đấu, Boehly với áo phông và kính mát hòa mình vào đám đông cổ vũ, trò chuyện và nắm bắt tâm tư của họ. Trong 9 mùa liên tiếp trước Covid-19, lượng CĐV trung bình mỗi trận của LA Dodgers cao nhất giải đấu.

Có rất nhiều minh chứng cho việc ông chủ mới của Chelsea đặt lợi ích của người hâm mộ và đội bóng lên trên hết. Mới đây, Boehly muốn loại bỏ các hoạt động thương mại khỏi sân tập Cobham để các cầu thủ tập trung vào chuyên môn. Hồi đầu tháng ông cũng thông qua quyết định giữ nguyên giá vé, bỏ phí đặt phòng và giảm giá trong khu vực VIP Westview ở Stamford Bridge.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra trải nghiệm bóng đá tốt nhất cho người hâm mộ”, Boehly nói. Dĩ nhiên điều này cũng liên quan tới chất lượng các màn trình diễn của Chelsea. Ông chủ mới của The Blues mong muốn thực hiện ít nhất 5 hoặc 6 bản hợp đồng mới để tăng cường sức mạnh đội bóng. Ông đang nỗ lực cho việc đó với tư cách Giám đốc thể thao tạm thời. Cường độ làm việc của Boehly thậm chí khiến nhiều người quen biết ngạc nhiên, bởi nó lớn hơn ở bất kỳ CLB thể thao nào ông từng điều hành.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).