Chân dung Thượng tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Nguyễn Minh
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - Với việc Thứ trưởng Vũ Hải Sản nhận quyết định thăng quân hàm Thượng tướng vào chiều 12/7, hiện Bộ Quốc phòng có 5/6 thứ trưởng đương nhiệm mang quân hàm Thượng tướng.

Thượng tướng Vũ Hải Sản sinh năm 1961, quê quán xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông vào Đảng ngày 22/4/1983 và là Ủy viên Trung ương Đảng các Khóa XII, XIII. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự.

Giai đoạn 2008-2012, ông tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh. Tháng 1/2013, ông được bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh. Từ tháng 11/2013 đến tháng 9/2015, là Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 3 và được thăng quân hàm Thiếu tướng (2013).

Từ năm 2018 đến tháng 7/2020, ông là Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 3. Ngày 14/7/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chân dung Thượng tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thăng quân hàm cho Thượng tướng Vũ Hải Sản, chiều 12/7. Ảnh: Nguyễn Minh

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với Thượng tướng Vũ Hải Sản, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá đây là một cán bộ có lập trường quan điểm, tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; được đào tạo cơ bản, chính quy, được rèn luyện trưởng thành từ cơ sở và có nhiều kinh nghiệm trong chỉ huy.

MỚI - NÓNG