Chấn chỉnh khai thác lâm sản bán cho nước ngoài

Chấn chỉnh khai thác lâm sản bán cho nước ngoài
TP - Ngày 7-11, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, UBND tỉnh này vừa có chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra xử lý việc khai thác vận chuyển kinh doanh, tiêu thụ cây lâm sản khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng không phép và yêu cầu các cơ quan chức năng là Hải quan, Công an, biên phòng, Quản lý thị trường, Kiểm lâm, các địa phương…thực hiện kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả đối với các hoạt động kinh doanh bền vững liên quan tới hoạt động thu mua từ thương lái nước ngoài.

> Phá rừng, đánh bạc trên đỉnh núi

Chỉ thị ra đời khi thời gian gần đây, tại một số địa phương trong tỉnh như Hải Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ…người dân ồ ạt lên khe suối, ven rừng chặt lá cây chukka, chè vàng, vàng anh và gần đây nhất nhiều người dân huyện Hải Hà đua nhau ra các đảo chặt cây phong ba bán cho thương lái Trung Quốc.

Chưa kể rất nhiều cây mọc trên núi đá vôi thuộc vịnh Hạ Long cũng được thương lái nước ngoài thu mua…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.