Cha con chém nhau, kẻ chết, người lĩnh án tù dài

Bị cáo trong phiên xử ngày 28/3. Ảnh: BH
Bị cáo trong phiên xử ngày 28/3. Ảnh: BH
TPO - Mâu thuẫn gia đình, cha xách dao chém con. Trong cơn bực tức, gã trai dùng dao chém lại cha, làm người này tử vong sau đó.

Ngày 28/3, TAND TP Hà Nội tuyên 12 năm tù đối với Nguyễn Thành Đồng (SN 1985, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức) về hành vi giết người. Bị hại trong vụ án chính là cha đẻ của bị cáo. Trong cơn bực tức, hai cha con đã lao vào nhau bằng những nhát chém nghiệt ngã.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, trưa 19/10/2015, Đồng và cha đẻ (Nguyễn Đình Đan, SN 1958) to tiếng do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình. Lúc đó, ông Đan đã dùng cốc chén ném về phía con trai, đồng thời xông tới bóp cổ thanh niên này.

Chưa hả giận, người cha chạy xuống bếp xách dao nhọn lao tới chém liên tiếp vào cơ thể người con trai của mình, đồng thời hô lớn: “Hôm nay tao phải giết mày”. Dù được hàng xóm can ngăn sau đó. Song, do chưa hả giận, ông Đan tiếp tục cầm gậy tre đập liên tiếp vào mặt người con trai.

Cực chẳng đã, Đồng chạy vào khu vực giường ngủ, tìm thấy dao tông (chuyên để phòng trộm), chạy tới chém nhiều nhát, làm ông Đan đổ gục rồi bỏ đi.

Dù được cấp cứu ngay sau đó, nhưng do mất máu nhiều, ông Đan đã tử vong. Chiều 19/10/2015, Đồng đã tới cơ quan chức năng đầu thú. Quá trình xét xử, cơ quan toà án đã xem xét đến yếu tố lỗi của nạn nhân, do đó, đã giảm trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.


MỚI - NÓNG