CĐV quá khích tấn công cầu thủ sau khi đội bóng phải xuống hạng

0:00 / 0:00
0:00
CĐV quá khích tấn công cầu thủ sau khi đội bóng phải xuống hạng
TPO - Các cầu thủ Schalke 04 đã bị chính CĐV của mình tấn công, sau khi phải xuống hạng tại Bundesliga.

Cảnh sát Gelsenkirchen xác nhận họ đã có mặt tại sân vận động Veltins Arena sau khi đoạn clip ghi lại cảnh những người hâm mộ quá khích đang đuổi theo cầu thủ được phát tán trên mạng xã hội.

Rạng sáng 20/4, ​​Schalke 04 đã chính thức xuống hạng lần đầu tiên sau 30 năm sau khi để thua 0-1 trước Arminia Bielefeld. Bundesliga chỉ còn 4 vòng đấu nữa nhưng Phượng Hoàng xanh đang kém vị trí an toàn tới 13 điểm.

Cảnh sát cho biết có tới "500 đến 600 người" đã chờ trước xe bus của đội bóng. Những người này đã ném trứng thối, chai lọ, la hét chửi rủa các cầu thủ ngay khi họ vừa xuống xe bus. Các báo cáo cho thấy không có ai bị thương sau vụ việc.

Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra để xác định kẻ cầm đầu những người tham gia vào vụ tấn công này.

CLB Schalke 04 cũng đưa ra thông báo chính thức về vụ việc.

Họ cho rằng mọi sự thất vọng và tức giận của người hâm mộ là điều dễ hiểu sau khi Shalke phải xuống hạng vào mùa tới. Tuy nhiên CLB sẽ không bao giờ để yên nếu tính mạng của các cầu thủ và nhân viên của họ bị đe dọa. Schalke sẽ có những hành động pháp lý để bảo vệ các cầu thủ và nhân viên của CLB.

MỚI - NÓNG