Cây vải 1.500 năm tuổi ở Trung Quốc bất ngờ đậu quả trở lại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cây vải 1.500 năm tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên (Tây Nam Trung Quốc) đã bất ngờ đậu quả trở lại sau 11 năm.

Theo Hoàn cầu Thời báo, cây vải cổ thụ có chu vi thân 5,6m, cao 16m.

Năm 1958, các chuyên gia xác định cây vải được trồng trước thời nhà Đường (618-907). Quả của cây vải từng được cống nạp cho hoàng đế từ đời này sang đời khác. Dù đã 1.500 năm trôi qua, nhưng cây vải vẫn đứng vững.

Cây vải 1.500 năm tuổi ở Trung Quốc bất ngờ đậu quả trở lại ảnh 1

Cây vải cổ thụ ở Tứ Xuyên. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo

Năm 2019, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã xác định và công bố đây là cây cổ thụ cấp 1, đưa vào danh sách để chính quyền địa phương bảo vệ.

Người dân địa phương cho biết, cây vải đã nhiều năm không có quả, nhưng năm nay bỗng nhiên đậu trĩu quả khiến mọi người bất ngờ.

“Tôi rất tự hào vì chúng ta vẫn còn một cây cổ thụ có lịch sử lâu đời như vậy, và tôi thực sự muốn nếm thử vị ngọt của trái vải mà các vị hoàng đế từng được thưởng thức hàng nghìn năm trước", một cư dân mạng từ tỉnh Tứ Xuyên viết trên mạng xã hội.

Đây không phải là lần đầu tiên một cây vải cổ thụ được tìm thấy ở Tứ Xuyên. Một số cây vải khác ở tỉnh này có niên đại khoảng hơn 1.270 năm.

Theo Hoàn cầu Thời báo
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...