Cây mộc lan chữa ung thư đầu và cổ?

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Một nghiên cứu mới đây được công bố trên Tạp chí Oncotarget (Mỹ) cho biết, hợp chất honokiol có nhiều trong lá và vỏ cây hoa mộc lan có khả năng điều trị bệnh ung thư đầu, cổ rất hữu hiệu.

Theo đó, các nhà khoa học thuộc Trung tâm y tế cựu chiến binh Birmingham và trường đại học Alabama tại Birmingham (UAB) đã tiến hành thử nghiệm hợp chất honokiol trong vỏ và lá cây mộc lan đối với hai dòng tế bào gây ung thư đầu, cổ, khoang miệng, thanh quản, lưỡi, họng ở người và chuột.

Mục đích của các nhà nghiên cứu là tìm hiểu những tác động của chất honokiol đối với các tế bào gây ung thư đầu, cổ và độ an toàn của nó đối với sức khỏe của những tế bào bình thường.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hợp chất honokiol đã phát huy khả năng tiêu diệt và “trì hoãn” sự phát triển của tế bào gây ung thư rất tốt.

Cây mộc lan chữa ung thư đầu và cổ? ảnh 1

Hợp chất honokiol trong cây hoa mộc lan từ lâu đã được sử dụng làm thuốc an thần trong y học cổ truyền Trung Quốc và Nhật Bản, - Ảnh: flickr.com

Tiến sĩ Santos K. Katiyar – dẫn đầu nhóm nghiên cứu cho biết, kết quả nghiên cứu này là một bước đột phá mới đầy hứa hẹn trong việc điều chế phương thuốc điều trị ung thư đầu và cổ ít gây ra các tác dụng phụ độc hại cho cơ thể như những loại thuốc trước đây là Cetuximab, Gefitinib (Iressa).

Được biết, bệnh ung thư đầu và cổ vốn thường được gây ra bởi việc sử dụng quá nhiều bia, rượu và thuốc lá, có tỉ lệ sống sót 50% và cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người mỗi năm chỉ riêng tại Mỹ.

Theo Theo PNO
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.