Cầu thủ nhận thẻ đỏ nhanh nhất lịch sử vòng loại World Cup

0:00 / 0:00
0:00
Cầu thủ nhận thẻ đỏ nhanh nhất lịch sử vòng loại World Cup
TPO - Tiền đạo Ricard Fernandez của Andorra đã lập kỷ lục không ai mong muốn trong trận đấu gặp Ba Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Theo đó, Ricard Fernandez đã đánh cùi chỏ vào mặt một hậu vệ Ba Lan trong tình huống tranh chấp bóng bổng ngay giây thứ 11 của trận đấu. Andorra là đội giao bóng trước và đây là tình huống bóng đầu tiên của trận đấu. Sau khi quan sát và suy nghĩ, trọng tài điều khiển trận đấu đã rút thẻ đỏ ở giây thứ 22.

Với tấm thẻ đỏ này, Ricard Fernandez đã trở thành cầu thủ bị đuổi khỏi sân sớm nhất trong lịch sử vòng loại World Cup. Anh cũng nằm trong top 5 những tấm thẻ đỏ nhanh nhất thế giới bóng đá. Tuy nhiên, những tấm thẻ đỏ sớm hơn chủ yếu xảy ra trong những giải nghiệp dư.

Lee Todd (2 giây)

David Pratt (3 giây)

Giuseppe Lorenzo (10 giây)

Kevin Pressman (13 giây)

Ricard Fernandez (22 giây)

Chênh lệch đẳng cấp và phải chơi thiếu người, đội chủ nhà Andorra phải hứng chịu hàng loạt tình huống tấn công như vũ bão của Ba Lan. Kết quả chung cuộc, Andorra để thua Ba Lan với tỷ số 1-4. Tiền đạo Lewandowski ghi 2 bàn thắng, hai bàn còn lại do công của Kamil Jozwiak và Arkadiusz Milik. Đội chủ nhà có bàn thắng an ủi do công của Vales.

MỚI - NÓNG