Cậu học trò dân tộc Giáy đam mê công nghệ

0:00 / 0:00
0:00
Vàng Đức Hoàng, học sinh lớp 10, Trường THPT chuyên tỉnh Hà Giang, có niềm đam mê lập trình
Vàng Đức Hoàng, học sinh lớp 10, Trường THPT chuyên tỉnh Hà Giang, có niềm đam mê lập trình
TP - Cậu học trò dân tộc Giáy Vàng Đức Hoàng, học sinh lớp 10, Trường THPT chuyên tỉnh Hà Giang sáng tạo ra sản phẩm “Trung tâm hồng ngoại ứng dụng IoT”, có thể điều khiển thiết bị trong gia đình từ mọi nơi, thay thế các thiết bị điều khiển truyền thống.

Thay thế điều khiển quạt, điều hòa, tivi...

Vàng Đức Hoàng bắt đầu thực hiện sản phẩm “Trung tâm hồng ngoại ứng dụng IoT” từ tháng 6/2021. Hoàng cho biết, thực tế sử dụng thiết bị điều khiển từ xa của điều hòa, quạt, ti vi… gặp những bất cập như: để quên, hết pin, hạn chế không gian, hay có thể bị mất điều khiển. Vì thế, cậu đã bắt tay vào nghiên cứu và cho ra đời “Trung tâm hồng ngoại ứng dụng IoT”, có thể thay thế mọi chiếc điều khiển truyền thống.

Theo Hoàng, trong quá trình làm, cậu phải tự mày mò nghiên cứu. Sản phẩm được xây dựng bằng công cụ lập trình Arduino IDE. Khó khăn nhất là lập trình cho các bo mạch, vì tính đặc thù riêng. Trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, Hoàng không ít lần thất bại, từng làm chập cháy cảm biến nhiệt độ, độ ẩm.

Bằng sự kiên trì, sau 3 tháng, cậu học trò lớp 10 đã hoàn thiện bộ sản phẩm “Trung tâm hồng ngoại ứng dụng IoT”. Với trung tâm này, người dùng có thể điều khiển thiết bị trong gia đình từ mọi nơi, cho mọi thiết bị, miễn là có kết nối Internet.

Ngoài ra, sản phẩm còn có những tính năng nâng cao khác như: theo dõi nhiệt độ, độ ẩm trong phòng, lên kịch bản tự động điều khiển các thiết bị (chẳng hạn, nếu nhiệt độ phòng trên 25 độ C, điều hòa sẽ tự động bật, hẹn giờ).

Hiện sản phẩm “Trung tâm hồng ngoại ứng dụng IoT” đã được Hoàng sử dụng trong gia đình, chạy trơn tru, thay thế các thiết bị điều khiển truyền thống khác.

Trong thời điểm dịch COVID-19 phức tạp, Hoàng đã mang sáng chế của mình tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2021. Với sự sáng tạo, mang tính ứng dụng thực tiễn cao, sản phẩm của Hoàng đã chinh phục Hội đồng giám khảo và xuất sắc giành giải Ba Hội thi.

Hoàng cho biết, sản phẩm sẽ không dừng lại ở việc đem đi thi nhận giải. Thời gian tới, cậu sẽ tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp tích hợp thêm các tính năng điều khiển từ nhiều nguồn khác, các trợ lý ảo như Google Assistant, Siri ra lệnh bằng giọng nói. “Mong muốn của em là sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống. Bởi đây là sản phẩm tiện ích, giá thành rẻ, có thể tận dụng nhiều thiết bị cũ, thay thế các thiết bị đã lỗi thời”, Hoàng chia sẻ.

Chinh phục những giải thưởng

Niềm đam mê tin học đến với Vàng Đức Hoàng từ khi còn là học sinh tiểu học, bắt đầu từ những trò chơi game trên máy tính của bố mẹ. “Khi chơi các trò chơi, em luôn đặt ra câu hỏi làm sao người ta có thể làm ra được trò chơi thế này. Từ sự tò mò đó, em bắt đầu mày mò nghiên cứu, lập trình, và nhận thấy lập trình rất thú vị, có nhiều ứng dụng hữu ích trong cuộc sống”, Hoàng chia sẻ.

Tuy nhiên, để theo đuổi niềm đam mê tin học, Hoàng phải vượt qua không ít thử thách. Ở Hà Giang, nơi Hoàng sinh sống không có các trung tâm dạy về lập trình, tất cả đều phải tự mày mò học trên mạng. Đặc biệt, bố mẹ sợ con nghiện game nên cấm đoán, giới hạn thời gian, mỗi ngày chỉ cho Hoàng dùng máy tính 30 phút, cuối tuần được cho xem thêm nhiều hơn.

Tuy vậy, cậu học trò dân tộc Giáy vẫn không ngừng nỗ lực, chứng minh năng lực và niềm đam mê nghiêm túc với bộ môn Tin học.

Hai năm liên tiếp lớp 7, 8, Hoàng thi vượt lớp tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi Tin học cấp tỉnh cùng các anh chị lớp 9. Cả hai lần đều xuất sắc giành giải Nhất. “Kết quả này đã chinh phục được bố mẹ về niềm đam mê tin học của em, sau 5 năm em miệt mài học hỏi”, Hoàng nói.

Năm học lớp 7, Vàng Đức Hoàng cũng xuất sắc giành 1 giải Nhất, 1 giải Nhì tại Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang; còn lên lớp 9, cậu đoạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật của tỉnh.

Vàng Đức Hoàng đang là học sinh lớp 10, Trường THPT chuyên tỉnh Hà Giang. Cậu đặt mục tiêu, lớp 11 sẽ tham gia đội tuyển thi Học sinh giỏi Quốc gia Tin học cùng các anh, chị lớp 12. Đồng thời, Hoàng sẽ tiếp tục chinh phục giải thưởng cao hơn tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc ở những năm tiếp theo.

Giải Ba Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2021 chỉ là bước đệm khởi đầu. Tương lai của Vàng Đức Hoàng là đi theo con đường tin học ứng dụng, lập trình, giải quyết các vấn đề cuộc sống đặt ra.

Thành tích ấn tượng của Vàng Đức Hoàng

Hai năm liên tiếp lớp 7, 8, tham dự đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học lớp 9, xuất sắc giành giải Nhất. Năm học lớp 7, giành 1 giải Nhất, 1 giải Nhì tại Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang. Lớp 9, giải Nhất Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang. Giải Ba Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2021.

MỚI - NÓNG