Câu chuyện cuộc đời của người tình Tổng thống Pháp

Câu chuyện cuộc đời của người tình Tổng thống Pháp
TPO - Được thừa hưởng một tâm hồn tinh tế, nhạy cảm cùng vẻ đẹp quyến rũ, người đẹp đa tình Carla Bruni không chỉ "mê hoặc" ngài Tổng thống Pháp đương nhiệm, mà trước đó còn từng làm đắm say không ít những nhân vật tiếng tăm khác...

>> Chùm ảnh: Kỳ nghỉ lãng mạn của Sarkozy-Bruni

Tuổi thơ tắm mình trong nghệ thuật

Carla Bruni- tên đầy đủ là Carla Bruni Tedeschi, sinh ngày 23/12/1968 tại Turin (Italia).

Ông nội là người mê âm nhạc, cha cô là nhà soạn nhạc opera, đồng thời là chủ một hãng dầu mỏ nổi tiếng giàu có Alberto Bruni Tedeschi.

Mẹ cô là diễn viên, nghệ sĩ piano trong dàn nhạc Marysa Borini. Chị gái là diễn viên, nhà soạn kịch và đạo diễn Valeria Bruni-Tedeschi.

Carla tắm mình trong âm nhạc từ khi lọt lòng mẹ. Sau piano, cô học guitar 9 năm và nhạc cụ này không rời cô sau đó.

Câu chuyện cuộc đời của người tình Tổng thống Pháp ảnh 1

Năm Carla 5 tuổi, do an ninh ở Italia những năm 73-74 bất ổn, gia đình cô sang định cư tại Pháp.

Carla theo học ở trường nội trú Pháp và Thuỵ Sĩ. Yêu văn chương, âm nhạc, nhiều lần Carla viết vội những đoạn ca khúc và để trong ngăn bàn. Sau đó, Carla theo học Nghệ thuật và Kiến trúc ở Paris.

Người mẫu - sự nghiệp bất ngờ

19 tuổi, cao 1,76m, với số đo lý tưởng 86 - 61- 89, thân mình mảnh dẻ, cô bỏ dở trường kiến trúc để làm người mẫu cho hãng City Models.

Cô đã nhanh chóng leo lên top người mẫu năm 1988 để trở thành ngôi sao của các tạp chí mốt những năm 1990 và tham gia các cuộc trình diễn thời trang lớn.

Tên tuổi của cô có thể sánh ngang hàng với các siêu mẫu Kate Moss, Claudia Schiffer, Naomi Campbell hay Cindy Crawford.

Năm 1998, Carla Bruni được tờ Business Age xếp vào Top 20 người mẫu có thu nhập cao nhất với số tiền 7,5 triệu đôla.

Câu chuyện cuộc đời của người tình Tổng thống Pháp ảnh 2

Người đẹp hát

10 năm sau sự nghiệp người mẫu (1987-1997), Carla từ bỏ sàn diễn thời trang vì cho rằng thế giới thời trang thiếu sự sáng tạo. Carla chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các dịp đặc biệt cho Yves Saint Laurent và Jean Paul Gaultier.

Năm 1999, trong một bữa tối, Carla gặp Julien Clerc và nhạc sĩ tài ba này đã đã tin tưởng giao cho cô viết ca khúc cho album mới của ông.

Vài tuần sau cô hoàn thành lời của 5 ca khúc, Julien Clerc đã phổ nhạc và cho ra đời album Si j’étais elle (Nếu tôi là cô ấy). Năm 2000, đĩa này bán được 250.000 bản.

Năm 2002, với sự giúp đỡ của Louis Bertignac, cô đã cho ra đời album Quelqu'un m'a dit (Ai đó đã nói với tôi). Trước khi phát hành album này, nhiều lời xì xào về khả năng thành công của một cô người mẫu.

Nhưng với những khúc ballade êm dịu trên nền guitar solo mộc mạc, Carla đã dập tắt hết lời chỉ trích ban đầu. Album đã bán được 2 triệu đĩa (1,2 triệu ở Pháp và 800.000 ở nước ngoài).

Năm 2003, Carla đã vinh dự nhận giải thưởng Victoire de la musique cho Nữ nghệ sĩ của năm.

Câu chuyện cuộc đời của người tình Tổng thống Pháp ảnh 3

Sau đó, Carla vắng bóng một thời gian dài.

Ngày 15/1/2007, Carla cho ra đời album thứ hai No Promise (Không hứa hẹn).

Trong album này cô đã sử dụng nhiều bài thơ của các nhà thơ nổi tiếng Anh, Mỹ như William Butler Yeats, Wystan Hugh Auden, Emily Dickinson, Christina Rossetti, Walter de la Mare, Dorothy Parker.

Yêu thích các nhà thơ này, trên trang web của cô giới thiệu khá đầy đủ về họ.

Hai tuần sau khi phát hành, album đã lọt vào top những album bán chạy nhất ở Pháp, Thuỵ Sĩ, Bỉ và một số nước như Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia và các nước Bắc Âu.

Người phụ nữ đa tình

Câu chuyện cuộc đời của người tình Tổng thống Pháp ảnh 4

Carla nhiều lần xuất hiện trên các trang bìa của những tờ báo “people” và luôn trong "vòng tay" của ngôi sao rock Eric Clapton, Mick Jagger, tỉ phú Donald Trump, diễn viên  Kevin Costner, hay Vincent Perez cùng cả lời xì xầm quanh mối quan hệ của cô với cựu thủ tướng Laurent Fabius.

Báo chí cho rằng cô là nguyên nhân dẫn đến hai cuộc hôn nhân tan vỡ giữa Mick Jagger và Jerry Hall, Donald Trump và Marla Maples.

Mẫu người đàn ông từng trải luôn làm siêu lòng người phụ nữ đa tình này.

Nhưng khi Carla sống với nhà biên kịch Jean-Paul Enthoven, cô đã bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp trai của người con trai ông- Raphaël Enthoven, và giữa họ đã nảy sinh tình cảm.

Năm 2001 họ kết hôn và có 1 con trai Aurelien, nhưng họ đã ly dị 3 năm sau đó.

Cuộc tình với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy

Câu chuyện cuộc đời của người tình Tổng thống Pháp ảnh 5

Tổng thống Nicolas Sarkozy và Carla Bruni gặp và làm quen trong bữa ăn trưa của “ông hoàng quảng cáo” Jacques Segel.

Sau buổi làm quen ấy, hai người đã có chuyến dạo chơi đầy lãng mạn tại Công viên Disneyland Paris.

Mối tình của họ không thể thoát con mắt của báo giới.

Ngày 17/12, tờ L’Expresse châm ngòi cho hàng loạt các bài viết và hình ảnh về đôi tình nhân trên các báo bằng loạt ảnh họ tay trong tay đi dạo ở Disneyland Paris.

Tiếp theo báo chí đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực nói về kỳ nghỉ Noel của họ ở Ai Cập và sau đó là ở tháp cổ Petra (Jordanie) và giờ đây là những phỏng đoán về một đám cưới không xa...

Việt Thuỵ
Tổng hợp

MỚI - NÓNG