Cặp vợ chồng trẻ 'hóa phép' xe bus thành nhà di động

Anh chị Julie và Andrew Puckett ở Atlanta (Mỹ) mua chiếc xe bus của trường học với giá 10.000 USD (220 triệu đồng).
Anh chị Julie và Andrew Puckett ở Atlanta (Mỹ) mua chiếc xe bus của trường học với giá 10.000 USD (220 triệu đồng).
Gia đình trẻ biến xe bus thành nơi ở đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, bếp ăn...
Cặp vợ chồng trẻ 'hóa phép' xe bus thành nhà di động ảnh 1

Chiếc xe 1990 Bluebird vẫn còn mới nên việc sửa chữa nội thất bên trong thuận lợi hơn. Sau 5 tháng, cặp vợ chồng trẻ đã có một không gian ở khép kín.

Cặp vợ chồng trẻ 'hóa phép' xe bus thành nhà di động ảnh 2

Nội thất bên trong chiếc xe trước khi cải tạo.

Cặp vợ chồng trẻ 'hóa phép' xe bus thành nhà di động ảnh 3

Phần đầu xe vẫn giữ lại ghế, vô lăng nhưng bổ sung thêm tủ đồ, rèm cửa để đảm bảo kín đáo khi xe dừng đỗ.

Cặp vợ chồng trẻ 'hóa phép' xe bus thành nhà di động ảnh 4

Chiếc bàn gập là nơi ngồi ăn uống, làm việc của hai vợ chồng. Phía dưới là nơi nằm nghỉ của chú chó con mang tên Starbuck.

Cặp vợ chồng trẻ 'hóa phép' xe bus thành nhà di động ảnh 5

Không gian mới được sơn toàn bộ tông màu trắng với đầy đủ ghế sofa, bếp ăn, giường đôi, WC.

Cặp vợ chồng trẻ 'hóa phép' xe bus thành nhà di động ảnh 6

Khu nấu nướng bố trí dọc nhà có nhiều tủ kệ để đồ, tủ lạnh cỡ vừa, chậu rửa thoải mái.

Cặp vợ chồng trẻ 'hóa phép' xe bus thành nhà di động ảnh 7

Do bề ngang của xe hẹp nên chủ nhà chỉ bố trí sofa, không đặt bàn trà.

Cặp vợ chồng trẻ 'hóa phép' xe bus thành nhà di động ảnh 8

Phía dưới ghế ngồi là một kho chứa đồ ngăn nắp.

Cặp vợ chồng trẻ 'hóa phép' xe bus thành nhà di động ảnh 9

Chủ nhà là người đam mê sách nên ngay cả trong khu vực nghỉ ngơi cũng bố trí thêm cả các ngăn đồ.

Cặp vợ chồng trẻ 'hóa phép' xe bus thành nhà di động ảnh 10

WC được sửa sang, làm lại nội thất gỗ sạch sẽ hơn, thay bồn cầu mới.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG