Cặp vợ chồng nhiễm COVID-19, thiết lập khu vực cách ly 4 thôn

0:00 / 0:00
0:00
Cách ly xã hội 4 thôn ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Cách ly xã hội 4 thôn ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An
TPO - UBND tỉnh Nghệ An quyết định cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 4 thôn của xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc). Các thôn còn lại trong xã giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Bốn thôn thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 ở xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc) gồm: Yên Thịnh, Phượng Sơn, Toàn Thắng và Quang Trung. Các thôn còn lại trong xã giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Trước đó, sáng 25/6, Nghi Lộc ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Bệnh nhân là người phụ nữ 50 tuổi, trú ở thôn Phượng Sơn, xã Nghi Diên. Người này là tiểu thương, buôn bán ở chợ đầu mối Vinh. Sau khi xét nghiệm các F1, chồng của bệnh nhân cũng được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện, ngành chức năng đã truy vết được hơn 60 F1 của cặp vợ chồng F0. Tất cả được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Liên quan đến chợ đầu mối Vinh, huyện Nghi Lộc cũng đã rà soát được hơn 400 người. Những người này sau khi được lấy mẫu xét nghiệm sẽ cách ly tại nhà.

Trước đó, nhận định chợ đầu mối Vinh là một ổ dịch, có nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao, Sở Y tế Nghệ An cũng đã ra thông báo khẩn đề nghị tất cả người dân tự giác báo tin khi đến chợ đầu mối trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 23/6/2021.

UBND thành phố Vinh cũng đã tạm dừng hoạt động khu vực chợ đầu mối để phòng chống dịch COVID-19 từ ngày hôm nay 27/6.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.