Cặp tình nhân tạo hiện trường giả chiếm doạt tài sản công ty

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lợi dụng tính chất công việc, 2 nhân viên công ty giao hàng ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai chiếm đoạt tiền của công ty rồi tạo hiện trường giả vụ trộm cắp tài sản.

Ngày 25/7, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hiền Trang (SN 2000) và Trần Thái Hoàng Thông (SN 1995) cùng ngụ tại huyện Xuân Lộc để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 22/7 quản lý Công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, nhận tin báo của của nhân viên thu ngân là Nguyễn Thị Hiền Trang về việc phát hiện kẻ gian cạy cửa đột nhập vào kho hàng của công ty, phá két sắt lấy trộm tiền. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Công an huyện Xuân Lộc đã tiến hành điều tra xác minh. Từ những chứng cứ thu thập được tại hiện trường, chỉ sau 3 giờ đồng hồ truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ được 2 đối tượng gây án, chính là nhân viên thu ngân Nguyễn Thị Hiền Trang và bạn trai là Trần Thái Hoàng Thông, nhân viên giao hàng của công ty.

Tại Cơ quan điều tra, Trang và Thông khai nhận khoảng từ giữa tháng 7, lợi dụng vào vị trí công việc thu ngân, quản lý tài sản nên Trang và Thông nhiều lần chiếm đoạt tiền giao nhận hàng của Công ty với tổng số tiền lên đến 80 triệu đồng, để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến ngày 21/7/2021, sợ bị phát hiện, Trang và Thông bàn bạc cùng nhau tạo dựng hiện trường giả là vụ trộm két sắt rồi trình báo cơ quan Công an. Hiện Công an huyện Xuân Lộc đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.