Cấp sai tiền trợ cấp Tết: Kỷ luật cán bộ xã, thôn

Cấp sai tiền trợ cấp Tết: Kỷ luật cán bộ xã, thôn
TP - Lãnh đạo huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa quyết định đình chỉ công tác trưởng thôn và xem xét hình thức kỷ luật chủ tịch xã An Ninh, nơi để xảy ra việc cấp sai đối tượng khoản tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo.
Cấp sai tiền trợ cấp Tết: Kỷ luật cán bộ xã, thôn ảnh 1
Gia đình chị Thương, hộ nghèo ở Quảng Bình chỉ nhận được 100 nghìn đồng

Chiều 6/2/2009, toàn bộ số tiền 20.800.000 đồng bị trưởng thôn Thống Nhất (An Ninh-Quảng Ninh) cấp sai cho 246 đối tượng không thuộc diện nghèo được thu hồi đủ. 55 hộ nghèo được cấp đủ số tiền 51 triệu đồng mà họ được hưởng. Việc cấp phát lại này kết thúc vào lúc 17 giờ.

Trao đổi với chúng tôi về trách nhiệm của cán bộ cơ sở trong việc này, ông Lê Huấn, Chủ tịch UBND Huyện thẳng thắn: Chúng tôi sẽ xử lý thật nghiêm vụ này. Số tiền chi sai không lớn nhưng để lại hậu quả rất xấu trong dư luận và làm mất niềm tin của nhân dân”.

“Trước mắt, chúng tôi đình chỉ công tác của trưởng thôn để các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ và kết luận vụ việc.

Ngày mai (7/2/2009), UB Kiểm tra Huyện ủy sẽ cùng với Thường vụ Đảng ủy xã An Ninh họp kiểm điểm, xem xét, mức độ kỷ luật đối với các cán bộ xã, trong đó có Chủ tịch UBND xã An Ninh, địa phương xảy ra vụ việc tiêu cực trên. Sẽ có hình thức xử lý. Nhưng đó là hình thức gì, chúng tôi phải tuân thủ theo quy trình xử lý cán bộ vi phạm.

Yêu cầu kiểm tra xử lý sai phạm

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có công văn số 129/UBND-NC (4/2/2009) yêu cầu: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức đoàn tiến hành kiểm tra việc phân phối tiền, hàng cứu trợ trong dịp tết trên địa bàn. Tổng hợp báo cáo và tham mưu biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hoàn thành trước ngày 15/2/2009.

Nếu phát hiện có sai phạm cần có biện pháp khắc phục và xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân sai phạm. Kết quả kiểm tra xử lý báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/2/2009. 

MỚI - NÓNG