Cặp nữ sinh Ngoại thương giành quán quân cuộc thi Hùng biện tiếng Anh

TPO - Cuộc thi Hùng biện và Phản biện tiếng Anh DuoTWIST 2016 vừa khép lại với giải Quán quân chung cuộc thuộc về cặp nữ sinh hài hước của đội Vietnam đến từ trường ĐH Ngoại Thương.

18h tối ngày 21/4, đêm chung kết Cuộc thi Hùng biện và Phản biện tiếng Anh DuoTWIST 2016 diễn ra tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo – ĐH Quốc gia Hà Nội ở Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Qua 3 vòng loại, ban tổ chức (BTC) cuộc thi chọn ra 5 đội xuất sắc nhất đến từ các trường trong khu vực Hà Nội tham gia đêm chung kết, gồm:

Cặp nữ sinh Ngoại thương giành quán quân cuộc thi Hùng biện tiếng Anh ảnh 1

 Đội YOUNG: Nguyễn Ngọc Tú Uyên (Đại học Ngoại giao) và Nguyễn Hải Linh (Đại học Ngoại thương).

Cặp nữ sinh Ngoại thương giành quán quân cuộc thi Hùng biện tiếng Anh ảnh 2

Đội B-612: Bùi Phạm Chiêu Dung (Russian Embassy School, Hanoi) và Phạm Sơn Huyên (Trường Quốc tế Pháp - Lycee Francais Alexandre Yersin).

Cặp nữ sinh Ngoại thương giành quán quân cuộc thi Hùng biện tiếng Anh ảnh 3

Đội LG: Nguyễn Khánh Linh (Đại học Ngoại thương) và Trần Thị Tố Giang (Đại học Kinh tế Quốc dân).

Cặp nữ sinh Ngoại thương giành quán quân cuộc thi Hùng biện tiếng Anh ảnh 4

Đội Vietnam: Đặng Minh Trang và Nguyễn Thu Thủy (Đại học Ngoại thương).

Cặp nữ sinh Ngoại thương giành quán quân cuộc thi Hùng biện tiếng Anh ảnh 5

Đội TogetherWe: Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Thị Hồng Nhung (Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN).

Với chủ đề “Energy” (Năng lượng thiên nhiên), các đội thi cùng nhau trải qua hai phần thi DuoSPEAK (Diễn thuyết) và DuoSWITCH (Kịch hóa) để chọn ra hai đội bước vào vòng cuối DuoTWIST (Hùng biện và phản biện).

Nếu phần DuoSPEAK đòi hỏi các cặp thí sinh khả năng thuyết trình tốt, trôi chảy và súc tích trong khoảng thời gian ngắn; thì ở DuoSWITCH, từng thí sinh phải biết ứng biến linh hoạt, cũng như phối hợp nhịp nhàng với thành viên đội khác (các thí sinh bị hoán đổi đội thi trong phần này) để vừa nhập vai diễn kịch các tình huống do BTC đưa ra, vừa truyền tải được thông điệp của đội.

Cặp nữ sinh Ngoại thương giành quán quân cuộc thi Hùng biện tiếng Anh ảnh 6

Ở phần thi DuoSWITCH, thành viên các đội được hoán đổi theo vòng tròn để cùng xử lý tình huống đưa ra.

Nhờ màn thể hiện xuất sắc, đội B-612 và đội Vietnam thuyết phục được các ban giám khảo trao cho tấm vé vào phần thi cuối tranh vị trí quán quân.

Ở DuoSWITCH, Vietnam bốc thăm vào đội Duo (Ủng hộ) và B-612 vào đội TWISTS (Phản đối) thể hiện lập trường đối với phát ngôn gây tranh cãi do BTC đưa ra: “Năng lượng hạt nhân nên được phát triển như là một nguồn cung cấp chiến lược cho nhu cầu năng lượng của người Việt”.

Qua 30 phút hùng biện và phản biện căng thẳng, hai nữ sinh Ngoại Thương của đội Vietnam đánh bại cặp đôi sinh năm 2000 ở đội B-612 để giành giải Quán quân chung cuộc.

Đội Vietnam nhận được giải thưởng 2 triệu đồng tiền mặt, học bổng 2 triệu đồng tại Trung tâm Anh ngữ Summit, học bổng 7 triệu đồng Học viên Anh ngữ Yola và học bổng toàn phần tại Học viện Ngôn ngữ Anh quốc ABIT.

Đội giải Nhì B-612 nhận được giải thưởng 1 triệu đồng tiền mặt, học bổng 1,5 triệu đồng tại Trung tâm Anh ngữ Summit, học bổng 5 triệu đồng Học viên Anh ngữ Yola và học bổng 2 triệu đồng tại Học viện Ngôn ngữ Anh quốc ABIT.

DuoTWISTS là một trong những Cuộc thi hùng biện tiếng Anh lớn nhất thành phố Hà Nội, được tổ chức bởi CLB tiếng Anh, trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội (EC ULIS). Trở lại với mùa giải thứ 5, DuoTWISTS 2016 xoay quanh chủ đề “Energy” (Năng lượng thiên nhiên), tạo ra không gian để các bạn trẻ hình thành nhận thức xã hội và tự đặt ra những lối đi riêng cho vấn đề toàn cầu, cấp thiết trên.

MỚI - NÓNG