Cập nhật mới nhất của WHO về SARS-Cov-2

Biểu đồ cho thấy các con đường lây truyền coronavirus trong cuộc họp báo mới đây của WHO
Biểu đồ cho thấy các con đường lây truyền coronavirus trong cuộc họp báo mới đây của WHO
TPO - Một cuộc điều tra kéo dài 12 ngày của phái đoàn quốc tế từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về nguồn gốc của virus coronavirus đã có những phát hiện quan trọng đầu tiên về nguồn gốc của loại virus đã tàn phá thế giới trong suốt hơn một năm qua. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa thể đi tới kết luận cuối cùng về nguồn gốc của SARS-Cov-2

Phát biểu tại cuộc họp báo mới diễn ra, các đại diện của nhóm điều tra hỗn hợp gồm các nhà khoa học Trung Quốc và quốc tế cho biết họ đã tìm thấy bằng chứng virus đang lây lan ở Vũ Hán trong tháng 12 năm 2019, việc lây nhiễm bùng phát diễn ra song song cả trong và ngoài Chợ Thủy sản Hoa Nam.

Trưởng phái đoàn Trung Quốc Lương Vạn Niên và đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới Peter Ben Embarek cùng cho biết chợ thuỷ sản không phải là nguồn ban đầu. Tuy nhiên, các nhà khoa học không thể kết luận liệu vi rút đã truyền trực tiếp từ động vật sang người hay qua vật chủ trung gian.

Chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới Peter Ben Embarek, người đứng đầu nhóm các nhà khoa học quốc tế bác bỏ khả năng xảy ra sự cố rò rỉ phòng thí nghiệm. Ông Embarek nhấn mạnh điều này là “không thể xảy ra” và cũng vì vây, nhóm của ông sẽ không khuyến nghị điều tra đi sâu về giả thiết này.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết các nghiên cứu mới cho thấy vaccine AstraZeneca chỉ có hiệu quả đối với một số biến thể của virus và Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội cũng như các biện pháp phòng ngừa lây lan khác.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.