TT - Huế:

'Cấp nhầm' giấy phép kinh doanh cho địa chỉ chờ cưỡng chế phá dỡ

Địa chỉ 149 Bà Triệu - Huế được Phòng TCKH TP Huế "cấp nhầm" giấy phép kinh doanh dịch vụ thiết kế trang trí nội thất, nhưng hiện là một cửa hàng dụng cụ thể thao
Địa chỉ 149 Bà Triệu - Huế được Phòng TCKH TP Huế "cấp nhầm" giấy phép kinh doanh dịch vụ thiết kế trang trí nội thất, nhưng hiện là một cửa hàng dụng cụ thể thao
TPO - Lãnh đạo UBND TP Huế từng ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính về xây dựng, lấn chiếm lộ giới quốc lộ, buộc tháo dỡ khắc phục hiện trạng tại số 149 Bà Triệu - Huế. Gần một năm trôi qua, trong khi các cơ quan chức năng có dấu hiệu “bảo kê”, né tránh cưỡng chế, phớt lờ xử phạt, thì mới đây, Phòng Tài chính - Kế hoạch (TCKH) TP Huế lại cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể cũng ngay tại địa chỉ vi phạm kéo dài này khiến dư luận bức xúc.

Tháng 9/2018, ông Võ Lê Nhật, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm lộ giới tại số 149 đường Bà Triệu (phường Xuân Phú, Huế). Quyết định do ông Võ Lê Nhật ký ban hành đã xác định, công trình xây dựng tại số 149 Bà Triệu không có giấy phép, vi phạm chỉ giới đất dành cho đường bộ (Quốc lộ 49) hơn 18m2.

Tại quyết định này, UBND TP Huế công bố mức xử phạt hành chính đối với chủ công trình là 17,5 triệu đồng, buộc dừng thi công và phải tháo dỡ phần công trình vi phạm, thời gian thực hiện 15 ngày kể từ lúc nhận được quyết định. Nếu chủ công trình không chấp hành sẽ bị cưỡng chế. Lãnh đạo thành phố Huế giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND phường Xuân Phú thực hiện kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện các nội dung xử phạt.

Tuy nhiên, sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực, công trình xây dựng không phép vi phạm lộ giới Quốc lộ 49 qua địa bàn thành phố Huế chẳng những bị đình chỉ, buộc tháo dỡ, mà nơi đây lại tiếp tục thi công cho đến khi hoàn thiện, đưa vào sử dụng trước sự làm ngơ và có dấu hiệu “bảo kê” của cơ quan chức năng tại Huế.

Lý giải về việc chậm trễ cưỡng chế, xử phạt vi phạm hành chính kéo dài đối với vi phạm nêu trên, ông Lương Vầy, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Phú, cho rằng, do phía chủ công trình vi phạm không hợp tác, người nhà có thái độ hung hăng chống đối lực lượng thực thi công vụ, nên chính quyền phường chưa triển khai được quyết định của UBND TP Huế.

“Qua đây, chúng tôi nhận thấy chính quyền phường đã thiếu sót khi xử lý dứt điểm, nhưng do vụ việc phức tạp, nên đến giờ vẫn làm chưa xong. Chúng tôi sẽ phát văn bản kiến nghị UBND TP Huế thực hiện biện pháp khắc phục”, ông Vầy phân trần.

Điều đáng nói, tại công trình “điểm nóng” do lãnh đạo UBND TP Huế xác định là xây dựng trái phép, chưa bị cưỡng chế và buộc chấp hành xử phạt hành chính này lại vừa được Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Huế cấp phép kinh doanh hộ cá thể hết sức bất thường.

Theo đó, vào ngày 9/5/2019, Phòng TCKH TP Huế đã cấp phép kinh doanh về dịch vụ thiết kế, trang trí nội thất tại địa chỉ 149 Bà Triệu cho công dân T.V.V.H. (cư trú tại địa chỉ trên).

Tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” này của Phòng TCKH TP Huế khiến người dân trong khu vực hết sức bức xúc và tố giác đến cơ quan chức năng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.