Cảnh sát xử lý nhiều trường hợp lợi dụng cổ vũ bóng đá gây náo loạn đường phố trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan trong trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 31, hàng vạn cổ động viên đã đổ ra đường ăn mừng, tuy nhiên nhiều thanh thiếu niên lợi dụng việc cổ vũ bóng đá để điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, nẹt pô, bấm còi inh ỏi gây náo loạn đường phố.  
Cảnh sát xử lý nhiều trường hợp lợi dụng cổ vũ bóng đá gây náo loạn đường phố trong đêm ảnh 1

Các tổ công tác 141 làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Tối 22/5, trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan với kết quả chung cuộc 1-0.

Cảnh sát xử lý nhiều trường hợp lợi dụng cổ vũ bóng đá gây náo loạn đường phố trong đêm ảnh 2

"Rừng" cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp các tuyến phố. Ảnh: Thanh Hà

Hòa chung vào niềm vui đó, hàng vạn cổ động viên đã xuống đường ăn mừng khiến nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài, đặc biệt là khu vực ven hồ Hoàn Kiếm.

Trong khi đó, nhiều thanh thiếu niên lợi dụng việc cổ vũ bóng đá có hành vi gây mất trật tự công cộng như không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng, nẹt pô, bấm còi inh ỏi gây náo loạn đường phố...

Cảnh sát xử lý nhiều trường hợp lợi dụng cổ vũ bóng đá gây náo loạn đường phố trong đêm ảnh 3

Lực lượng CSGT hướng dẫn, phân luồng trên các tuyến phố. Ảnh: Thanh Hà

Để ngăn chặn tình trạng trên, nhiều tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội được triển khai cắm chốt trên các tuyến đường đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các hành vi vi phạm.

Hơn 22h, tại đường Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội), tổ công tác Y9/141 ngăn chặn, xử lý nhiều trường hợp thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người xung quanh.

Bị dừng xe kiểm tra, anh H. (trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) chở theo bạn ngồi phía sau đi cổ vũ bóng đá nhưng "quên" đội mũ bảo hiểm.

"Do vui mừng khi đội tuyển Việt Nam giành huy chương vàng nên tôi chạy xe với tốc độ cao và không đội mũ bảo hiểm" - anh H. phân trần.

Nhiều thanh thiếu niên khi bị tổ công tác dừng xe kiểm tra cũng đưa ra đủ lý do biện hộ cho hành vi không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh trên phố là bởi vì ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Cảnh sát xử lý nhiều trường hợp lợi dụng cổ vũ bóng đá gây náo loạn đường phố trong đêm ảnh 4

Người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Thanh Hà.

Không chỉ riêng các tổ 141, tại các tuyến phố và đặc biệt là khu vực đèn tín hiệu, lực lượng CSGT, công an... đều có mặt ứng trực đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, điều tiết giao thông tránh ùn tắc.

Cảnh sát xử lý nhiều trường hợp lợi dụng cổ vũ bóng đá gây náo loạn đường phố trong đêm ảnh 5

Nam thanh niên đốt pháo sáng.

Cũng trong tối cùng ngày, Đội CSGT trật tự - Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Tràng Tiền phát hiện 2 thanh niên đốt pháo sáng, gây nguy hiểm đến những người dân xung quanh tại khu vực gần hồ Hoàn Kiếm.

Lực lượng chức năng đã đưa đối tượng về trụ sở tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG