Cảnh sát Nga bắt giữ 510 người Việt cư trú trái phép

Cảnh sát Nga bắt giữ 510 người Việt cư trú trái phép
TP - Theo tin của tờ Sự thật Thanh niên, Nga, ngày 5-5, cảnh sát Nga đã phát hiện một nơi mà họ gọi là điểm cư trú cộng đồng bất hợp pháp của người Việt Nam tại một trong các nhà máy ở khu vực Malakhovka, ngoại ô Mátxcơva.

Có 510 công dân Việt Nam bị bắt giữa gồm nam giới và phụ nữ, một số phụ nữ có mang. Không một ai trong số bị bắt giữ có giấy tờ và họ đều không nói được tiếng Nga – bà Zalina Kornilova, thư ký báo chí của cơ quan cảnh sát nói.

Những người bị bắt làm việc tại tầng 1, sống trên tầng 2 của toà nhà nhà máy. Điều kiện sống rất tồi tệ, mất vệ sinh. Không hề có hệ thống chữa cháy. Các doanh nhân đã thuê lao động rẻ mạt và đưa họ đến đây làm việc. Bảo vệ của khu vực đã ngăn cản khi cảnh sát tiến vào. Người chỉ huy của họ cũng như lãnh đạo nhà máy không có mặt và không thể liên lạc được vì điện thoại của họ đều tắt.

Theo tờ Sự thật Thanh niên, cảnh sát đang xem xét để khởi tố vụ án hình sự.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG