Cảnh sát Mỹ nghỉ hưu nã đạn vào tòa án

Cảnh sát bên ngoài tòa án liên bang West Virginia sau vụ xả súng hôm 9/10
Cảnh sát bên ngoài tòa án liên bang West Virginia sau vụ xả súng hôm 9/10
TPO - Theo hãng tin News 24, cảnh sát Mỹ đã bắn chết một cựu cảnh sát sau khi người này xả súng liên tiếp vào tòa án liên bang ở West Virginia.

Theo cảnh sát trưởng thành phố Whelling - Shawn Schewertfeger, người đàn ông này là một sỹ quan cảnh sát đã về hưu của thành phố Wheeling tên là Thomas J.Piccard Bridgeport, 55 tuổi, ở bang Ohio.

Khu vực bị phong tỏa từ chiều tối 9/10
Khu vực bị phong tỏa từ chiều tối 9/10.

Tại một cuộc họp báo tối thứ Tư, cảnh sát Schwertfeger cho biết ông Piccard có hai khẩu súng và có 1 người bị thương do các mảnh kính vỡ văng vào người.

Thị trưởng thành phố Wheeling, ông Andy McKenzie cho biết ông Piccard là một cựu binh có thâm niên 20 năm trong ngành và đã nghỉ hưu cách đây 13 năm.

Cảnh sát Mỹ nghỉ hưu nã đạn vào tòa án ảnh 2

Trong khi đó, các nhà điều tra đang chờ lệnh khám nhà của ông Piccard nhằm tìm manh mối, xác định động cơ gây án.

Cảnh sát Mỹ nghỉ hưu nã đạn vào tòa án ảnh 3

Ông Mike Claxton, phó cảnh sát trưởng West Virginia cho biết người đàn ông này bắt đầu xả súng vào tòa án từ một bãi đậu xe.

Tòa án liên bang gồm nhiều phòng xử án và các văn phòng của thẩm phán, công tố viên…

Tòa án cao ba tầng này bị phong tỏa từ tối thứ Tư, 9/10.

Phan Yến
Theo News24

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.