Cảnh sát “lục tung” chợ Trời tìm phụ kiện ô tô trộm cắp

TPO - Ngày 12/1, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phối hợp lực lượng chức năng đã “đổ bộ” khu vực phố Đồng Nhân và chợ Trời truy tìm phụ tùng ô tô vụ trộm cắp sau khi Tiền Phong phản ánh về tình trạng tái xuất nạn trộm phụ tùng ô tô dịp cuối năm.

Ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy, khoảng 9h ngày 12/1, hàng chục chiến sỹ cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với lực lượng quản lý thị trường có mặt tại khu vực phố Đồng Nhân tiến hành kiểm tra hàng loạt cửa hàng kinh doanh phụ tô ô tô để truy tìm hàng trộm cắp.

Sau quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã tịch thu hàng trăm linh, phụ kiện ô tô các loại nghi hàng trộm cắp đồng thời niêm phong để điều tra làm rõ.

Cảnh sát “lục tung” chợ Trời tìm phụ kiện ô tô trộm cắp ảnh 1

Lực lượng QLTT có mặt cùng với Công an quận Hai Bà Trưng kiểm tra các  cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô. Ảnh: Minh Đức

Cảnh sát “lục tung” chợ Trời tìm phụ kiện ô tô trộm cắp ảnh 2
Cảnh sát “lục tung” chợ Trời tìm phụ kiện ô tô trộm cắp ảnh 3
Cảnh sát “lục tung” chợ Trời tìm phụ kiện ô tô trộm cắp ảnh 4
Cảnh sát “lục tung” chợ Trời tìm phụ kiện ô tô trộm cắp ảnh 5
Cảnh sát “lục tung” chợ Trời tìm phụ kiện ô tô trộm cắp ảnh 6
Cảnh sát “lục tung” chợ Trời tìm phụ kiện ô tô trộm cắp ảnh 7
Cảnh sát “lục tung” chợ Trời tìm phụ kiện ô tô trộm cắp ảnh 8
Cảnh sát “lục tung” chợ Trời tìm phụ kiện ô tô trộm cắp ảnh 9
Cảnh sát “lục tung” chợ Trời tìm phụ kiện ô tô trộm cắp ảnh 10

Số phụ tùng ô tô bị tịch thu để điều tra làm rõ.

Cảnh sát “lục tung” chợ Trời tìm phụ kiện ô tô trộm cắp ảnh 11

Hàng hoá nghi trộm cắp được niêm phong.

Cảnh sát “lục tung” chợ Trời tìm phụ kiện ô tô trộm cắp ảnh 12
Cảnh sát “lục tung” chợ Trời tìm phụ kiện ô tô trộm cắp ảnh 13
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.