Cảnh sát chặn xe bắt phạm nhân vượt ngục từ Hải Phòng

Lực lượng CSGT và Trạm giam Z30D đã chốt chặn bắt giữ thành công Nguyễn Trọng Toại, phạm nhân đang chấp hành án về tội cướp và vượt ngục vào Nam.

Ngày 5-2, một lãnh đạo Trại giam Z30D, Bộ Công an (Hàm Tân, Bình Thuận) cho biết, đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ thành công Nguyễn Trọng Toại, một phạm nhân nguy hiểm vừa vượt ngục từ Hải Phòng.

Hiện Nguyễn Trọng Toại đang bị tạm giam tại Z30D, chờ chuyển giao cho Trại giam Xuân Nguyên, Bộ Công an (Hải Phòng) xử lý theo quy định.

Cảnh sát chặn xe bắt phạm nhân vượt ngục từ Hải Phòng ảnh 1

Quyết định truy nã Toại

Trước đó vào lúc 14g ngày 4-2, Phòng CSGT Công an Bình Thuận nhận tin báo từ Trại giam Z30D đề nghị phối hợp chặn bắt Nguyễn Trọng Toại đang đi trên xe khách màu xanh đỏ lưu thông hướng QL1A nhưng không rõ biển số.

Nguyễn Trọng Toại (26 tuổi) ngụ Kiến Thụy, Hải Phòng bị kết án 10 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản đang chấp hành án tại Phân trại số 3, Trại Giam Xuân Nguyên.

Cảnh sát chặn xe bắt phạm nhân vượt ngục từ Hải Phòng ảnh 2

Đặc điểm nhận dạng

Ngày 3-2, lợi dụng sơ hở của trại giam, Toại trốn trại và đón xe vào TPHCM. Ngay trong ngày, Trại giam Xuân Nguyên đã phát lệnh truy nã toàn quốc.

Hàng chục cảnh sát của Trạm CSGT Hàm Tân và Z30D cùng các Phương tiện triển khai chốt chặn ở khu vực xã Tân Đức, Hàm Tân.

Đến 18g20 cùng ngày, khi dừng xe khách 17B02119 phát hiện trên xe có một thanh niên có nhiều đặc điểm nghi vấn, giống mô tả trong lệnh truy nã, Trung tá Nguyễn Ngọc Khôi, Phó Trạm CSGT Hàm Tân cùng tổ công tác đã bắt giữ Toại, bàn giao cho Trạm giam Z30D.

Cảnh sát chặn xe bắt phạm nhân vượt ngục từ Hải Phòng ảnh 3 Xe Khách Toại lẫn trốn 
Cảnh sát chặn xe bắt phạm nhân vượt ngục từ Hải Phòng ảnh 4 Lực lượng cảnh sát bắt giữ thành công
Theo Theo Pháp Luật TP. HCM
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.