Cảnh sát biển điều tàu cứu 6 ngư dân Quảng Ngãi trôi dạt 14 ngày trên biển​

Lực lượng cảnh sát biển hỗ trợ tàu ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa - ảnh minh họa
Lực lượng cảnh sát biển hỗ trợ tàu ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa - ảnh minh họa
TPO - Sau 14 ngày lênh đênh trên biển, tàu cá QNg 90499 TS cùng 6 ngư dân Quảng Ngãi đang được tàu cá và lực lượng cảnh sát biển tiếp cận để hỗ trợ.

Chiều nay (14/7), ông Nguyễn Quang Trung - Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết, “Vào hồi 18 giờ tối qua 13/7, huyện và cơ quan chức năng liên quan đã liên lạc được với tàu cá của ngư dân Bùi Bích Na đang hoạt động gần khu vực tàu QNg 90499 TS gặp nạn. Thuyền trưởng Na đã đồng ý tiếp cận, tiến hành lai dắt tàu cá bị nạn về bờ.

Theo ông Trung, vào trưa nay, ngày 14/7 qua thông tin báo về từ máy Icom, do thời tiết tại khu vực tàu cá QNg 90499 TS và 6 ngư dân đi cùng bị nạn hiện khá xấu nên tốc độ lai dắt chỉ 2-4 hải lý/giờ.

Cùng lúc, chiều 13/7, Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã điều tàu CSB 4032 ra quần đảo Hoàng Sa để hỗ trợ việc đưa tàu cá QNg 90499 và 6 ngư dân bị nạn về vùng an toàn. Theo dự kiến, 15 giờ ngày 14/7, tàu cảnh sát biển tiếp cận tàu cá gặp nạn.

Như Tiền Phong ngày 6/7 đưa tin, tàu cá QNg 90499TS do ngư dân Nguyễn Hùng làm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân khác ở xã Bình Châu (Bình Sơn) ra đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa. Đến ngày 30/6 tàu hỏng máy và bị sóng đánh tấp vào bãi cạn nằm chờ cứu ở Hoàng Sa tại tọa độ 15 độ 50 phút vĩ bắc – 113 độ 53 phút kinh đông suốt 14 ngày qua, khiến thân nhân ở đất liền vô cùng lo lắng.

Tin liên quan