Cảnh sát bắt lái xe chở đội nữ Myanmar vì nghi... trộm cắp

Cảnh sát bắt lái xe chở đội nữ Myanmar vì tội... trộm cắp.
Cảnh sát bắt lái xe chở đội nữ Myanmar vì tội... trộm cắp.
TPO - Tài xế chở đội tuyển bóng đá nữ Myanmar đã bị cảnh sát bắt giữ vì nghi trộm cắp và lái xe không bằng lái.

Trên trang Kuala Lumpur 2017 - trang chủ chính thức của SEA Games 29, vừa phát đi thông tin đáng lo ngại về vấn đề an ninh. Theo đó, một tài xế chở đội bóng đá nữ Myanmar vừa bị cảnh sát Hoàng gia Malaysia (RMP) bắt giữ. Sự việc xảy ra trước thềm trận đấu giữa ĐT bóng đá nữ Myanmar chạm trán ĐT bóng đá nữ chủ nhà Malaysia ở Shah Alam ngày 17/8.

Theo đó tài xế người Malaysia này bị cảnh sát tình nghi không có bằng lái xe và trộm đồng hồ của một nữ tuyển thủ Malaysia rồi giấu trên xe bus chở đội nữ Myanmar. Được biết cảnh sát Malaysia đã bắt giữ nam tài xế này, trong khi đó BTC SEA Games đã lên tiếng nhận sai sót.

Channel NewsAsia dẫn lời một thành viên đoàn Myanmar: "Họ đã để một lái xe không có kinh nghiệm điều khiển, và làm tất cả mọi người sợ hãi."

Theo luật pháp Malaysia, tay tài xế này có nguy cơ phải đi tù.

Sau sự cố trên, Ủy ban Olympic Malaysia (MASOC) tuyên bố sẽ phối hợp chặt chẽ với cảnh sát để điều tra vụ việc.

Cảnh sát bắt lái xe chở đội nữ Myanmar vì nghi... trộm cắp ảnh 1
MỚI - NÓNG