Cảnh cáo bác sĩ mổ chính cắt nhầm bàng quang bé 21 tháng tuổi

Cảnh cáo bác sĩ mổ chính cắt nhầm bàng quang bé 21 tháng tuổi
TP – Chiều 29-11, Hội đồng kỷ luật, Sở Y tế Khánh Hòa quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với BS chuyên khoa I Phạm Văn Toàn, Trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Cam Ranh, người mổ chính trong kíp mổ ngày 25-10 đã cắt nhầm bàng quang của cháu Tr.A.Đ. BS Lâm Quang Chứng, Phó Giám đốc, người phát ngôn Sở Y tế Khánh Hòa cho biết.

> Bị cắt nhầm bàng quang bé A.D vào Bệnh viện Nhi Đồng 2
> Bệnh nhân bị cắt nhầm thận đã có thận

Trưa 25-10, bé Tr.A.Đ. được mổ thoát vị bẹn tại Bệnh viện Cam Ranh, sau phẫu thuật bụng bé cứ chướng lên, không tiểu được. Đêm 26, rạng sáng 27-10, Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa mổ cấp cứu bé A.Đ., phát hiện bé bị cắt nhầm vòm trước bàng quang.

Bé A.Đ được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Nhi Đồng 2, TP. Hồ Chí Minh ngày 28-10, phải mổ lần 3 để ổn định thông tiểu, chờ phẫu thuật tái tạo bàng quang…

Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã gửi văn bản đến các trung tâm y khoa đầu ngành, để tìm kinh phí và biện pháp điều trị tốt nhất cho bé A.Đ.

Theo BS Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Bệnh viện Cam Ranh, ngoài hình thức kỷ luật cảnh cáo, BS Phạm Văn Toàn còn bị Bệnh viện Cam Ranh cắt 6 tháng thu nhập tăng thêm, không cho mổ chính trong các ca phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, phải đi học thêm về chuyên môn ngoại tổng quát.

Tuy Hội đồng kỷ luật Sở Y tế Khánh Hòa xác định, BS Trần Ngọc Nghĩa, mổ phụ trong kíp mổ ngày 25-10 không phạm sai sót, không bị kỷ luật, nhưng BS Nghĩa cũng sẽ bị cắt lương thu nhập tăng thêm, phải đi học thêm, không được giao mổ chính.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG