TPO - Sau khi hút mỡ bụng vượt quá phạm vi chuyên môn được phê duyệt gây tai biến cho người bệnh, phòng khám Thẩm mỹ Rita thông báo đang thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu để qua mặt cơ quan chức năng.
TPO - Zona thần kinh - căn bệnh từng được xem là "dành riêng" cho người lớn tuổi, nay đang có xu hướng trẻ hóa đáng báo động. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh là vô cùng quan trọng để có thể điều trị kịp thời và giảm thiểu biến chứng.
TPO - Sau khi xem thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, người phụ nữ đã đến một cơ sở spa để xăm hồng làm đẹp quầng vú. Sau khi xăm, người bệnh đã phải nhập viện vì nhiễm trùng, hoại tử bầu ngực.
TP - Chưa có chứng chỉ nhưng vẫn hành nghề khám chữa bệnh, giả danh bác sĩ, nhân viên y tế điều trị bệnh trái phép để trục lợi, hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn là tình trạng phổ biến đang diễn ra ở TPHCM. Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ phối hợp cơ quan công an để ngăn chặn vấn nạn này.
TPO - Nhiều phụ nữ đã tiêm chất làm đầy với mong muốn xóa cằm đôi bẩm sinh. Tuy nhiên, tai biến đã xảy ra khiến không ít người phải nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng, hoại tử vùng cằm.
TPO - Sau khi được Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, nữ bệnh nhân có biểu hiện sốc phản vệ, rơi vào nguy kịch. Mặc dù được chuyển viện cấp cứu, điều trị tích cực nhưng bệnh nhân đã tử vong.
TPO - Trong quá trình tuần tra, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện, kịp thời đưa người phụ nữ bị tai biến đến bệnh viện cấp cứu.
TPO - Bé gái vừa chào đời bằng phương pháp sinh mổ thì người mẹ đột ngột tím tái, ngưng tim vì tai biến sản khoa hiếm gặp nhưng luôn là nỗi ám ảnh của bác sĩ. Nỗ lực cứu chữa của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định đã đưa người mẹ từ cõi chết trở về bên con thơ.
TPO - Có 69% các trường hợp bị tai biến thẩm mỹ nội khoa liên quan đến các thủ thuật, tiêm chích; 16% liên quan đến laser và các thiết bị phát năng lượng, ánh sáng; 10% là các thủ thuật tái tạo da bằng hóa chất và 5% là các thủ thuật còn lại. Đáng lưu ý, có tới 77% người thực hiện kỹ thuật nội khoa làm đẹp cho bệnh nhân không phải là bác sĩ.
TPO - Ngày 14/11 Báo Tiền Phong có công văn gửi đến Sở Y tế TPHCM đề nghị làm rõ các nội dung trong đơn kêu cứu của gia đình bệnh nhân Vũ Lê Trung Hiếu do bị giảm thị lực nghiêm trọng một bên mắt sau phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Ngày 14/12, Sở Y tế TPHCM đã có công văn phúc đáp gửi đến Báo về vụ việc trên.
TPO - Tại một khách sạn ở huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh người tự xưng là “Thủy thẩm mỹ” đã nâng mũi khiến 2 nữ bệnh nhân ở tuổi U60 bị tai biến. Một trong hai nạn nhân còn bị “Thủy thẩm mỹ” lột hết tài sản.
TPO - Sử dụng thuốc nhỏ mắt đúng cách tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng biết. Áp dụng đúng một số lưu ý khi dùng thuốc nhỏ mắt sẽ giúp tăng hiệu quả điều trị và hạn chế tối đa những tai biến do sử dụng thuốc nhỏ mắt sai cách.
TPO - Tin theo những quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội, cô gái trẻ chi 25 triệu đồng để nâng ngực bằng phương pháp tiêm chất làm đầy (filler). Tuy nhiên, sau khi tiêm, cả 2 bên ngực đều bị áp xe, nhiễm trùng, bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu.
TPO - Sau 5 tháng nâng ngực bằng mỡ tự thân nhưng vết thương liên tục rỉ dịch, chảy mủ gây đau đớn, nạn nhân đến bệnh viện thăm khám. Các bác sĩ đã phải cắt lọc hoại tử, xử lý tình trạng nhiễm trùng nặng cả 2 bên ngực.
TPO - Nhập viện trong tình trạng vùng bụng có nhiều ổ áp xe, hoại tử, nữ bệnh nhân cho biết trước đó đã đi tiêm chất làm tan mỡ bụng tại một cơ sở thẩm mỹ ở địa phương. Sau khi tai biến xảy ra, bệnh nhân quay lại cơ sở thăm khám thì bác sĩ phán nguyên nhân là do người bệnh “còn trinh”.
TPO - Các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương cho hay thời gian gần đây viện tiếp nhận nhiều ca tai biến do làm đẹp, đáng tiếc có những ca bị di chứng nặng nề, tắc mạch, mù mắt.
TPO - Nguyễn Vũ Hoàng là sinh viên năm thứ 4 Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên. Là một sinh viên ngành Kinh doanh Quốc tế, Hoàng luôn tự hào khi được trau dồi những kiến thức chuyên ngành, kỹ năng mềm được học từ các thầy cô tại Khoa. Qua những cố gắng, Vũ Hoàng gặt hái được các thành tích: Đạt 5 kỳ học bổng loại Giỏi trong 4 năm học, hoàn thành đề tài Nghiên Cứu Khoa Học. Trong năm học vừa rồi, anh vinh dự nhận được một vài thành tựu: Danh hiệu Sinh Viên 5 Tốt cấp Đại học Thái Nguyên, có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên,...
TPO - Sau khi tiêm 3 lọ chất làm đầy, nữ bệnh nhân rơi vào nguy kịch nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập. Các bác sĩ đã nhanh chóng đặt ECMO hồi sức tích cực, sau 1 tuần nỗ lực cứu chữa, nữ bệnh nhân đã may mắn qua được nguy kịch.
TPO - Sáng 6/5, TS. Vũ Thái Hà, Trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị biến chứng sau khi “tiêm thẳng chân”.
TP - Tưởng chừng sẽ gục ngã sau khi bị tai biến, chị Phạm Thị Nhân (SN 1992) đã hồi phục một cách thần kỳ và quyết định bỏ đô thị về quê làm lại từ đầu bằng mô hình chăn nuôi gà ác lấy trứng và rất thành công.
TP - Ngày 4/4, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn. Thành phố yêu cầu các đơn vị có liên quan phải sẵn sàng phương án ứng phó với những rủi ro tai biến có thể xảy ra trong và sau quá trình tiêm chủng để đảm bảo an toàn cho trẻ.
TP - Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của cộng đồng, tuy nhiên, để tránh những rủi ro “tiền mất tật mang” các chuyên gia thẩm mỹ khuyến cáo cộng đồng cần cảnh giác với những “bẫy” dịch vụ thẩm mỹ.
TPO - Trước thềm xuân Nhâm Dần, nhiều bệnh nhân phải ở lại đón Tết trong bệnh viện Phục hồi Chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp (quận 8, TPHCM) đã viết lời ước nguyện bình an, gửi lên cây. "Cây ước nguyện" là một trong chuỗi hoạt động khích lệ tinh thần người bệnh và người thân vững tin chiến đấu cùng y bác sĩ.
TPO - Nhập viện trong tình trạng mất máu cấp nguy kịch tính mạng, nữ bệnh nhân được xác định bị băng huyết, khối thai lớn còn trong lòng tử cung. Trước đó, người bệnh đã phá thai tại phòng khám thì tai biến xảy ra.
TPO - Sau khi hút mỡ bụng và nâng mũi làm đẹp tại một cơ sở thẩm mỹ, nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua khỏi.