Cảnh báo về tai nạn nghiêm trọng khi để trẻ tự đi thang cuốn, thang máy

Cảnh báo về tai nạn nghiêm trọng khi để trẻ tự đi thang cuốn, thang máy
Cách đây không lâu ở Malaysia, trong một trung tâm thương mại sang trọng hạng nhất của đất nước, xảy ra một tai nạn thương tâm, một bé gái 7 tuổi, chơi thang cuốn đi lên đi xuống trong khi bố mẹ không quan sát con, tay bé bị cuốn vào dải cao su

Mỗi tuần 2 lần hai mẹ con mình đi học, và cảnh tượng thường nhìn thấy là các bạn bé chạy toán loạn lên trong trung tâm thương mại không cần biết bố mẹ ở đâu giữa biển người chen chúc nhau, thi thoảng lại có tiếng loa gọi bố mẹ nhận “con lạc”, có hôm còn chứng kiến một mẹ hì hục để khuân cả cái xe ô tô nhựa của siêu thị chứa đầy hàng và cả… con trai đang ngồi ở trong lên thang cuốn, vì nặng quá nên mẹ đấy kéo con ra để ủn cái xe lên, thế là xe đổ lật hàng hóa tung tóe lên thang cuốn rồi kẹt vào thang, mẹ này thì lao lên để nhặt hàng làm náo loạn cả khu sảnh đấy… 

Hôm nay lại đọc một chia sẻ của một mẹ trên page "Nuôi con không phải cuộc chiến" chuyện này: “Cách đây không lâu ở Malaysia, trong một trung tâm thương mại sang trọng hạng nhất của đất nước, xảy ra một tai nạn thương tâm, một bé gái 7 tuổi, chơi thang cuốn đi lên đi xuống trong khi bố mẹ không quan sát con, tay bé bị cuốn vào dải cao su... Bé bị cuộn tay cầm cao su nâng lên cao sang phía bên kia của thang và rơi từ tầng cao trung của trung tâm thương mại xuống đất. Cách đây lâu hơn nữa, chính con gái của bạn mình, đi sang trung tâm thương mai sang trọng nhất của Mã, KLCC. Em đi một đôi tông havaianas và đi thang cuốn. Chiếc dép tông bị cuốn vào thang!!!!!!!!! Rất may bé đi cùng bố và bố em kịp kéo chân em ra. Chiếc tông bị cắt làm đôi bố em mang về để làm lời tự nhắc với bản thân mình về việc luôn để mắt đến sự an toàn của con cái”.

Những tai nạn thương tâm và đáng tiếc đã xảy ra ở những nơi tưởng chừng an toàn và hiện đại nhất chỉ vì sự lo là, thiếu quan sát con của bố mẹ. Mình để ý thấy hầu hết bố mẹ khá chủ quan nên:

- Để con chạy tự do, lung tung không kiểm soát

- Bị phân tán bởi việc mua sắm nên không quan sát con

- Nghĩ thang máy, thang cuốn là “trò chơi” nên có khi còn để con tự khám phá.

Để đảm bảo an toàn cho các con, mình nghĩ các bố mẹ cần:

- Nói với con những “giới hạn” về việc đi thang máy, thang cuốn: Mình luôn quy định với con gái là phải nắm tay bố mẹ khi đi trong trung tâm thương mại và chỗ đông người. Không được phép tự ý bước vào thang máy hoặc thang cuốn. Không được phép tự bấm các nút trên thang máy nếu chưa có sự hướng dẫn, đồng ý của bố mẹ.

- Khi con đứng chờ thang máy bố mẹ cũng có thể dạy con rất nhiều điều: Đó là văn hóa đứng chờ không chắn trước cửa thang máy, khi cửa thang máy mở phải chờ người ở trong ra thì mình mới vào, nếu mình vào trước thì sẽ đứng lui xuống phía sau cho người vào sau đứng ở trên….

Những điều nhỏ xíu như vậy vừa giúp bảo vệ an toàn cho con, vừa giúp con học hỏi thói quen sống văn minh rất hiệu quả.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG