CẬN CẢNH: Phòng làm việc 'hoành tráng' của trùm xã hội đen Hưng 'sóc'

CẬN CẢNH: Phòng làm việc 'hoành tráng' của trùm xã hội đen Hưng 'sóc'
TPO - Phòng làm việc của trưởng thôn kiêm 'trùm xã hội đen' Nguyễn Thành Hưng (Hưng “sóc”) rộng đến gần 100 mét vuông, trên tường treo kín các loại bằng khen, giấy khen...

Như tin đã đưa, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa triệt phá băng nhóm xã hội đen tại Từ Sơn, Bắc Ninh do Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”) và Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng “sóc”) cầm đầu.

Trước khi bị bắt, Hưng “sóc” là Trưởng thôn Phù Khê Thượng. Điều đáng nói là Hưng được bầu làm Trưởng thôn 6 khóa liên tiếp.

Trong căn phòng làm việc rộng gần 100 mét vuông của trưởng thôn kiêm "trùm xã hội đen" Hưng "sóc', người ta thấy treo nhiều các bằng khen và giấy khen. 

CẬN CẢNH: Phòng làm việc 'hoành tráng' của trùm xã hội đen Hưng 'sóc' ảnh 1

Nhiều bằng khen, giấy khen được treo khắp phòng làm việc

CẬN CẢNH: Phòng làm việc 'hoành tráng' của trùm xã hội đen Hưng 'sóc' ảnh 2

Nhiều cúp, giải thưởng được trưng bày tại bàn làm việc

CẬN CẢNH: Phòng làm việc 'hoành tráng' của trùm xã hội đen Hưng 'sóc' ảnh 3

Bàn làm việc của trưởng thôn Hưng 'sóc' được làm bằng cả tấm gỗ lớn nguyên khối

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.