Cận cảnh những tảng đá nặng hơn trăm tấn sạt lở ở Kon Tum
Xã Ngọc Tem (huyện Kon Plông, Kon Tum) bị chia cắt do tuyến đường Trường Sơn Đông bị sạt lở nghiêm trọng
TPO - Đường Trường Sơn Đông, đoạn qua xã Ngọc Tem (huyện Kon Plông, Kon Tum) xuất hiện điểm sạt lở nghiêm trọng, cơ quan chức năng dự tính cần dùng mìn để phá đá mở đường.
Xã Ngọc Tem cách thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông hơn 30km. Cơ quan chức năng đặt biển cảnh báo sạt lở trên tuyến đường Trường Sơn Đông vì tuyến đường này đang xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm
Đường Trường Sơn Đông có nhiều điểm sạt lở ở 3 xã của huyện Kon Plông, trong đó điểm sạt lở tại xã Ngọc Tem nghiêm trọng nhất với hàng nghìn m3 đất đá, chia cắt xã này với những địa phương khác
Đường Trường Sơn Đông đoạn qua huyện Kon Plông địa hình hiểm trở, đồi núi trùng điệp
Thời điểm này đường Trường Sơn Đông đang bị chia cắt hoàn toàn
25 công nhân làm việc cho thuỷ điện Đắk Lô (địa phận xã Ngọc Tem) vượt qua điểm sạt lở nhận gạo, thức ăn
Ông Nguyễn Quảng - Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Kon Tum có mặt tại hiện trường cho biết, mưa lớn nhiều ngày nay làm đường Trường Sơn Đông xuất hiện hơn 50 điểm sạt lở, đa phần các điểm sạt lở đã được khắc phục, chỉ còn điểm sạt lở lớn nhất tại xã Ngọc Tem với hàng nghìn m3 đất đá. "Chúng tôi đã huy động hết lực lượng với khoảng 40 công nhân thay ca làm việc xuyên đêm, với mong muốn thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Với điểm sạt lở nghiêm trọng ở xã Ngọc Tem, trước mắt, chúng tôi sẽ mở một đường phụ khoảng 300m, dự tính trong 2 ngày sẽ thông tuyến, về lâu dài sẽ xin giấy phép để nổ mìn phá những tảng đá hơn trăm tấn", ông Quảng nói
Vụ sạt lở ở xã Ngọc Tem may mắn không thiệt hại về người, hoa màu, nhưng khoảng 200m đường Trường Sơn Đông bị đất đá vùi lấp, hư hỏng nghiêm trọng
Nhiều thân gỗ lớn bị những tảng đá khổng lồ nghiền nát
4 máy xúc lật và nhiều phương tiện cơ giới khác đang làm việc hết công suất để thông tuyến đường Trường Sơn Đông
TPO - Sáng 25/5, lực lượng chức năng liên ngành quận Đống Đa (Hà Nội) bắt đầu tổ chức phá dỡ công trình 5 tầng vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng.
TPO - Indonesia đã giành huy chương đồng SEA Games 31. Nhưng dù vậy, những gì báo chí nước này nhận xét về đội nhà vẫn là sự thất vọng. Bởi họ cho rằng bóng đá Indonesia đang tụt hậu so với Thái Lan và Việt Nam.
TPO - Nguyên hiệu trưởng, quyền hiệu trưởng và Phó bí thư chi bộ Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt bị kiến nghị kiểm điểm vì có nhiều sai phạm về quản lý đất đai, sử dụng tài sản công, để xảy ra tình trạng xây nhà trái phép trong khuôn viên nhà trường.
TPO - Mặc dù gia đình không nằm trong diện con cái được học bán trú để hưởng trợ cấp từ Nhà nước, nhưng một lãnh đạo xã ở tỉnh Quảng Bình đã “duyệt” cho con mình vào học Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) để được hưởng gần 600.000 đồng/tháng.
TPO - Nhiều hộ dân trong số 58 hộ có công trình xây dựng trái phép đã tự động tháo dỡ trước thời gian chính quyền ấn định cưỡng chế. Trong đó, có những hộ liên quan đến cán bộ, đảng viên, viên chức.
TPO - Liên quan vụ việc người dân xã Hương Giang (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) “kêu cứu” vì sống gần trại lợn, cơ quan chức năng địa phương cho biết, nếu trang trại này không khắc phục sẽ yêu cầu dừng hoạt động.
TPO - Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk làm nhà trên đất nông nghiệp bởi họ bị “tách” hết đất thổ cư khi giao giấy tờ đất đai cho người mua làm thủ tục sang tên, tách thửa. Chính quyền đang vào cuộc, tìm hướng xử lý phù hợp.
TPO - Bị nhóm lừa đảo gọi điện thúc ép, đe dọa, đôi vợ chồng ở vùng sâu Đắk Lắk đến ngân hàng nộp 160 triệu đồng vào tài khoản mà đối tượng cung cấp. May mắn thay, số tiền trên vẫn bị treo ở ngân hàng vì… chữ viết của người nộp quá xấu.
TPO - Nhiều phao cứu sinh được tình nguyện viên gắn trên cầu bắc qua sông Hồng tại Hà Nội bị doanh nghiệp vận hành cầu tạm tháo dỡ để báo cáo, xin ý kiến cơ quan chức năng.