Cận cảnh nhà xưởng xả khói đen khét lẹt giữa khu dân cư Hà Nội

Khói đen từ nhà xưởng sản xuất gỗ ép tại xã Dục Tú xả thẳng ra môi trường
Khói đen từ nhà xưởng sản xuất gỗ ép tại xã Dục Tú xả thẳng ra môi trường
TPO - Hàng chục nhà xưởng nấu keo sản xuất gỗ ép, lò đúc kim loại tại nhiều xã trên địa bàn huyện Đông Anh (TP Hà Nội) xả khói ngày đêm gây ô nhiễm môi trường, bức xúc cho người dân xung quanh.
Cận cảnh nhà xưởng xả khói đen khét lẹt giữa khu dân cư Hà Nội ảnh 1 Tại cánh đồng thuộc thôn Đồng Dậu, xã Dục Tú có hàng chục nhà xưởng nấu keo sản xuất gỗ ép, đúc kim loại mọc trên đất nông nghiệp.
Cận cảnh nhà xưởng xả khói đen khét lẹt giữa khu dân cư Hà Nội ảnh 2  
Cận cảnh nhà xưởng xả khói đen khét lẹt giữa khu dân cư Hà Nội ảnh 3 Các nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông, xây dựng sơ sài để sản xuất gỗ ép, đúc kim loại. Khói bụi từ việc sản xuất ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân trên địa bàn.
Cận cảnh nhà xưởng xả khói đen khét lẹt giữa khu dân cư Hà Nội ảnh 4  
Cận cảnh nhà xưởng xả khói đen khét lẹt giữa khu dân cư Hà Nội ảnh 5 Ông Nguyễn Đăng Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã Dục Tú khẳng định các cơ sở đã dừng hoạt động. Tuy nhiên theo ghi nhận của PV, nguyên liệu vẫn được tập kết về đây để sản xuất
Cận cảnh nhà xưởng xả khói đen khét lẹt giữa khu dân cư Hà Nội ảnh 6 Do nằm cạnh các nhà xưởng, Trung tâm Bảo trợ xã hội I Hà Nội, nơi gần 100 người già, trẻ em cơ nhỡ không nơi nương tựa cùng cán bộ công nhân viên chịu ảnh hưởng nặng nề từ khói bụi 
Cận cảnh nhà xưởng xả khói đen khét lẹt giữa khu dân cư Hà Nội ảnh 7 Một nhà xưởng sản xuất gỗ ép tại xóm Hồ Sen, xã Xuân Canh được xây dựng trên đê sông Đuống rộng hàng trăm mét vuông. Khói từ nhà xưởng này ảnh hưởng đến các hộ dân gần đó, và lan ra khu vực lân cận.    

Ông Nguyễn Sỹ Minh, nguyên giảng viên khoa Kỹ thuật Hóa học (Đại học Bách khoa) cho hay, khi sản xuất gỗ công nghiệp bắt buộc phải dùng đến một loại keo dán gỗ, thành phần của loại keo này có chứa chất formaldehyde là một chất hóa học rất nguy hiểm cho con người, gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng cho da và hệ thống hô hấp, các bệnh về bạch cầu, gây ung thư về đường hô hấp như mũi, họng, phổi. Hóa chất formaldehyde (dùng trong ngành công nghiệp này) là tác nhân gây ra sai lệch và biến dị các nhiễm sắc thể, phụ nữ có thai bị nhiễm có thể bị ảnh hưởng đến sự phát triển của bào thai.

MỚI - NÓNG