Cận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang

TPO - Khu tập thể xây dựng số 4 phường Tân Hà (thành phố Tuyên Quang) hiện đang có gần 40 hộ dân sinh sống, đã quá cũ, dột nát, xuống cấp trầm trọng, đe dọa đến đời sống của người dân nơi đây.   
Cận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang ảnh 1

Khu tập thể số 4 phường Tân Hà được xây từ khoảng cuối những năm 70. Những căn phòng nơi đây được cấp cho hàng chục hộ gia đình là công nhân xây dựng công ty số 2 Hà Tuyên để làm nơi sinh sống.

Cận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang ảnh 2Cận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang ảnh 3Cận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang ảnh 4

Trải qua hơn 4 thập kỷ, ngôi nhà đã xuống cấp một cách trầm trọng, nhiều hạng mục công trình nứt gãy, mục nát đe dọa đến cuộc sống của người dân.

Cận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang ảnh 5Cận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang ảnh 6

Phần móng của nhiều dãy nhà tại khu tập thể trồi sụt, "hở hàm ếch" kéo theo nỗi lo nhà có thể sập bất cứ lúc nào.

Cận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang ảnh 7Cận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang ảnh 8

Theo người dân sống tại đây, mỗi căn nhà tại khu tập thể có diện tích khoảng 15 - 35 mét vuông. Tại đây mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, mỗi lần trời mưa, nước mưa cứ theo vết thủng trên nóc nhà mà chảy xuống nền nhà.

Cận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang ảnh 9

Những ngồi nhà tồn tại hơn 4 thập kỷ đã xập xệ và xuống cấp nghiêm trọng, không còn nhìn ra được hình dáng ban đầu.

kCận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang ảnh 10Cận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang ảnh 11Cận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang ảnh 12

Các khu vực có gỗ như xà nhà, cột chống, cánh cửa đều bị mối mọt, mục rỗng.

Cận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang ảnh 13

Bên trong căn nhà rộng 18 mét vuông của gia đình anh Hoàng Văn Hải ngổn ngang đồ đạc, được kê đến 2 cái giường để cho 5 người cùng sinh sống. Anh Hải cho biết: "Trước bố mẹ tôi đều là công nhân xây dựng công ty 2 Hà Tuyên nên được cấp nhà ở đây. Tính đến nay, gia đình nhà tôi đã ở đây hơn 40 năm rồi. Hiện tại, những căn nhà đã xuống cấp trầm trọng, có những hôm trời mưa, đến nửa đêm nước chảy xuống giường, mọi người gọi nhau dậy để kéo giường ra chỗ khác."

Cận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang ảnh 14

Mùa mưa, chậu và xô lúc nào cũng để sẵn trong nhà để hứng nước. Một người dân tại đây cho biết, chỉ cần mưa to một tiếng, trong nhà có thể hứng được 3 xô nước.

Cận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang ảnh 15

Những ổ điện cũ kỹ, chằng chịt dây và phích cắm.

Cận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang ảnh 16Cận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang ảnh 17Cận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang ảnh 18

Cửa nhiều nhà đã mục nát. Bà Đỗ Thị Liên cho biết, tại đây đã có rất nhiều vụ mất trộm. Người dân đi làm về mệt ngủ thiếp đi cái là trộm lẻn vào dắt xe, bắt trộm vật nuôi và lấy đi cả đồ dùng trong nhà.

Cận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang ảnh 19

Những căn nhà vệ sinh được người dân dựng tạm để lấy chỗ sinh hoạt, diện tích khu vệ sinh nhà anh Hải chỉ vỏn vẹn có 3 mét vuông, rất ngột ngạt. Thêm vào đó bên cạnh còn là nơi nhốt gà và chó bốc mùi hôi thối, khó chịu.

Cận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang ảnh 20

Con đường dẫn xuống khu tập thể rất dốc nhưng người dân nơi đây vẫn hằng ngày phải đi lên, đi xuống. Vào những hôm trời mưa, rêu mọc, dốc trơn, nhiều người bị té ngã.

Cận cảnh khu tập thể dột nát giữa lòng thành phố Tuyên Quang ảnh 21

Trả lời báo chí, một lãnh đạo UBND thành phố Tuyên Quang cho biết, tại khu tập thể xây dựng đội 4 đã có dự án xây khu dân cư mới. Tuy nhiên chưa xác minh rõ nguồn gốc đất nên việc triển khai dự án chưa thể diễn ra. Trước mắt, thành phố đang tập trung giải quyết nguồn gốc đất tại khu tập thể. Việc tu sửa, gia cố nhà cửa khi xuống cấp các hộ dân sẽ phải tự bố trí.