Cận cảnh Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho toàn dân

TPO - Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng  vắc xin COVID-19 cho toàn dân lớn nhất từ ngày 27/7 tại các  trung tâm y tế quận, huyện, thị xã với cả ba loại vắc xin gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna.
Cận cảnh Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho toàn dân ảnh 1

Ghi nhận của PV tại điểm tiêm chủng ở trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) do Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm tổ chức. Người dân lần lượt đến địa điểm trên tiêm vắc xin đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn khi vào khu vực tiêm.

Cận cảnh Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho toàn dân ảnh 2

Người dân đến địa điểm tiêm theo danh sách đã đăng ký, thực hiện khai báo y tế và kiểm tra thông tin cá nhân tại vòng ngoài.

Cận cảnh Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho toàn dân ảnh 3

Người dân sẽ được bố trí ngồi chờ giãn cách, hạn chế tối đa số người tập trung trong cùng 1 khu vực để phòng dịch.

Cận cảnh Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho toàn dân ảnh 4

Nhân viên y tế khám sàn lọc cho người dân trước tiêm bằng việc đo huyết áp. Những người huyết áp quá cao hoặc quá thấp sẽ được nghỉ ngơi để đo lại hoặc tiêm vào lần sau.

Cận cảnh Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho toàn dân ảnh 5

Sau khi đo huyết áp, người dân sẽ được cán bộ y tế thông báo cụ thể những trường hợp hoãn tiêm chủng tránh những trường hợp xảy ra đáng tiếc khi tiêm xong.

Cận cảnh Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho toàn dân ảnh 6

Trong đợt tiêm chủng này, quận Hoàn Kiếm nhận được 16.000 liều, trong đó có gần 7.980 liều vắc xin Moderna và số còn lại là Astra Zeneca.

Cận cảnh Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho toàn dân ảnh 7

Đối với vắc xin của Moderna thực hiện tiêm mũi 1 cho các đối tượng chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19, vắc xin đã được bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C thì phải sử dụng hết trong vòng 30 ngày.

Cận cảnh Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho toàn dân ảnh 8

Tại quận Hoàn Kiếm, đợt tiêm này tập trung cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách và bà con tiểu thương tại các khu chợ, khu tập trung đông dân. Vùng có dịch sẽ được ưu tiên tiêm trước.

Cận cảnh Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho toàn dân ảnh 9

Theo Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 quy mô lớn nhằm chủ động phòng ngừa, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, thông qua công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, quận sẽ sớm khôi phục hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn.
"Đợt này, quận được phân bổ trên 16 nghìn liều vắc xin, hiện đã triển khai vận hành 7 điểm tiêm, lấy mẫu và tiêm vắc xin theo đúng các bước quy định, đặc biệt là đối tượng tiêm", Chủ tịch UBND quận chia sẻ.

Cận cảnh Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho toàn dân ảnh 10

Tại địa điểm này trong ngày 27/7 đã hoàn thành hơn 100 mũi.

Cận cảnh Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho toàn dân ảnh 11

Người dân hoàn toàn yên tâm khi tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Cận cảnh Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho toàn dân ảnh 12

Sau khi tiêm, người dân ngồi theo dõi 1h đồng hồ và theo dõi 7 ngày tại nhà.

Cận cảnh Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho toàn dân ảnh 13

Trong chiều 27/7, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã kiểm tra công tác triển khai tiêm phòng vắc xin và phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Qua kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá quận đã triển khai nghiêm túc các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

Cận cảnh Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho toàn dân ảnh 14

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm hỏi, động viên trường hợp xảy ra phản ứng sau khi tiêm.

Tin liên quan