Cận cảnh CSGT dán thông báo phạt 'nguội' ô tô dừng đỗ sai quy định
TPO - Từ ngày 15/12, CSGT Hà Nội tiến hành đồng loạt xử phạt ‘nguội’ phương tiện vi phạm lỗi dừng đỗ tại nơi có biển cấm trên địa bàn thành phố.
Sáng 14/12, Tổ công tác Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) tiến hành xử lý các phương tiện vi phạm lỗi dừng đỗ tại nơi có biển cấm trên tuyến đường Liễu Giai (Hà Nội).
Ghi nhận của phóng viên, lực lượng CSGT đã nhắc nhở và lập biên bản nhiều trường hợp ô tô vi phạm lỗi dừng đỗ tại khu vực đường Liễu Giai hướng Nguyễn Chí Thanh – Liễu Giai. Trong ảnh, CSGT ghi hình phương tiện vi phạm.
Quá trình xử lý vi phạm, lực lượng CSGT đã tiến hành phát loa thông báo để chủ phương tiện được biết, đồng thời ghi hình phương tiện vi phạm.
Một tài xế cho biết dừng đỗ chiếc xe ô tô con trước cửa một quán cà phê được một lúc thì bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt.
Tại trước số 9 đường Liễu Giai, chiếc ô tô Mazda màu trắng BKS Hà Nội dừng đỗ khá lâu.
Tổ công tác Đội CSGT số 2 đã tiến hành dán phiếu thông báo lỗi vi phạm lên kính xe vi phạm.
Trên phiếu thông báo vi phạm ghi rõ phương tiện vi phạm, biển số, thời gian và địa điểm vi phạm cùng với địa điểm đơn vị lập biên bản để lái xe đến để giải quyết.
Phiếu thông báo vi phạm được dán lên kính phía bên lái của tài xế.
Thiếu tá Nguyễn Quang Thành – Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2 cho biết, thực hiện kế hoạch 170 của Phòng CSGT về xử lý phương tiện dừng đỗ sai quy định, thời gian vừa qua đơn vị đã tiến hành tuyên truyền đến các hộ gia đình ven các tuyến đường phố để họ chấp hành quy định về Luật giao thông đường bộ.
“Khi phát hiện phương tiện vi phạm mà không có lái xe ở đó, lực lượng CSGT tiến hành thông báo cho chủ lái xe được biết bằng loa. Nếu không tìm được lái xe sẽ dán thông báo lên kính cho lái xe được biết”.
Theo thiếu tá Thành, trong 3-5 ngày sau khi dán thông báo, lái xe không đến giải quyết thì lực lượng chức năng sẽ xác minh chủ phương tiện gửi thông báo tới nơi ở, cơ quan công an và đơn vị đăng kiểm,… để xử lý.
TPO - Tháng 5/2022, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, khu vực được quy hoạch trở thành trường đua ngựa ở xã Tân Minh (Sóc Sơn) vẫn là cánh đồng lúa rộng mênh mông, chưa có tín hiệu về việc xây dựng...
TPO - Gia đình và đồng nghiệp tề tựu trong lễ tang nhà văn, nhà biên kịch Lê Phương-cha đẻ Biệt động Sài Gòn. Lễ tang diễn ra sáng 20/5 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
TPO - Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội triển khai trong 2 năm (2022 - 2023), trong đó bố trí tối đa 176 nghìn tỷ đồng đầu tư công. Tới nay, các bộ ngành, địa phương đã đề xuất thực hiện tổng cộng 13 dự án, trong đó sử dụng vốn từ Chương trình hơn 103 nghìn tỷ đồng.
TPO - Viện kiểm sát cho rằng, ông Trần Ngọc Hà (cựu Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc VEAM) giữ vai trò chính, khiến Nhà nước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng nên đề nghị HĐXX tuyên mức án 15 - 16 năm tù.
TPO - Bị nhóm lừa đảo gọi điện thúc ép, đe dọa, đôi vợ chồng ở vùng sâu Đắk Lắk đến ngân hàng nộp 160 triệu đồng vào tài khoản mà đối tượng cung cấp. May mắn thay, số tiền trên vẫn bị treo ở ngân hàng vì… chữ viết của người nộp quá xấu.
TPO - TIN NÓNG ngày 20/5: Bắt Giám đốc CDC Đồng Tháp; Cảnh sát vây bắt nhóm đối tượng rút súng hỗn chiến ở phố cổ Hà Nội; Khởi tố kẻ trộm 32 nắp cống trên cầu Thủ Thiêm 2 đem bán ve chai; Trút mưa dao xuống anh trai và chị dâu vì sợ bị chiếm đất lối đi...
TPO - Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa khởi tố 19 bị can liên quan đến vụ hỗn chiến trong rừng cao su giữa 2 băng nhóm ở địa phương này.
TPO - Trung và Trường cùng là sinh viên một trường đại học trên địa bàn quận Bình Thạnh. Do thiếu tiền tiêu xài nên cả hai rủ nhau đi cướp tài sản của phụ nữ đi xe máy một mình vào ban đêm.
TPO - Thực hiện kế hoạch truy quét tội phạm tại điểm nóng về an ninh trật tự tại tuyến đường Trần Huy Liệu (phường Đông Ba, TP Huế), cảnh sát đã bắt quả tang Trần Ngọc Duy - đối tượng cộm cán có hành vi tàng trữ trái phép lượng lớn chất ma túy. Đây là vụ án thứ 4 liên quan tội phạm ma túy do Công an TP Huế triệt phá trong vòng chưa đầy một tháng tại tuyến đường này.
TPO - Với cáo buộc "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", khi xét duyệt 6/7 loại thuốc giả nhãn mác Heath 2000 Canada được lưu hành tại Việt Nam, cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị tòa tuyên phạt 4 năm tù giam.