Cận cảnh chiến tích lịch sử của U23 Việt Nam

TPO - Trận hòa không bàn thắng với Syria vào tối nay, đã giúp các cầu thủ U23 Việt Nam làm nên chiến tích lịch sử: Lần đầu tiên giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á.

Chỉ cần hòa U23 Syria ở loạt trận hạ màn bảng D tối nay, U23 Việt Nam sẽ rộng cửa giành vé tứ kết VCK U23 châu Á 2018. Và thầy trò HLV Park Hang-seo đã làm được điều đó khi thi đấu quật cường để khép lại trận đấu với tỷ số hòa 0-0, qua đó cùng U23 Hàn Quốc dắt tay nhau đi tiếp.

Trước lượt trận cuối bảng D VCK U23 châu Á 2018, cả 4 đội ở bảng D đều còn cơ hội đi tiếp. Một chút lợi thế thuộc về U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, khi hai đội bóng này chỉ cần hòa các đối thủ của mình là sẽ giành vé tứ kết. Trong khi đó, U23 Australia và U23 Syria buộc phải thắng mới có quyền tự quyết.

Trong trận đấu với U23 Syria, các học trò của HLV Park Hang-seo đã thi đấu quật khởi và hoàn thành mục tiêu mà Ban huấn luyện đề ra, đó là giành tỷ số hòa trước đối thủ.

Kết thúc 90 phút thi đấu, hai đội hòa 0-0. Với kết quả này, U23 Việt Nam xếp thứ 2 bảng D chung cuộc, qua đó giành vé tứ kết lần đầu tiên trong lịch sử.

Ở trận đấu còn lại, U23 Hàn Quốc đã thể hiện được sự vượt trội khi kiểm soát thế trận trong hiệp 1 và dễ dàng có 2 bàn thắng vào lưới U23 Australia. Sang đầu hiệp 2, Keun-ho nâng tỷ số lên 3-0 và hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Trong thế không còn gì để mất, U23 Australia đã vùng lên mạnh mẽ và gỡ được 2 bàn liên tiếp do công của Cowburn (72') và Buhagiar (76'). Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đại diện châu Đại Dương có thể làm được.

Thua chung cuộc 2-3, U23 Australia lần thứ 2 liên tiếp bị loại khỏi vòng bảng VCK U23 châu Á. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc dắt tay U23 Việt Nam vào tứ kết.

Ở vòng 8 đội, U23 Hàn Quốc sẽ đụng U23 Malaysia, còn U23 Việt Nam gặp U23 Iraq.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.