Cận cảnh 5,5 tấn ma túy vừa bị triệt phá

Theo xác định của cơ quan chức năng, đường dây ma túy "khủng" do tên Lam Phun Xi La Xa (47 tuổi, trú tại huyện Nọng Khai, tỉnh Thái Lan) cầm đầu.
Cận cảnh 5,5 tấn ma túy vừa bị triệt phá ảnh 1

Vào lúc 16h ngày 23/7, tại bản Bua Viêng Khăm, huyện Pạc Xan, tỉnh Bô-ly-khăm-xay (Lào), lực lượng phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bô-ly-khăm-xay đã phá thành công chuyên án 466 LV, bắt 11 đối tượng.

Cận cảnh 5,5 tấn ma túy vừa bị triệt phá ảnh 2

Để bóc gỡ đường dây ma túy cực lớn này, các trinh sát cùng Ban chuyên án 466 LV đã rất vất vả tìm ra cách thức hoạt động, quy trình vận chuyển, nơi cất giấu số ma túy nằm trong rừng sâu.

Cận cảnh 5,5 tấn ma túy vừa bị triệt phá ảnh 3

Thượng tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh chia sẻ, dù đã phá rất nhiều chuyên án về ma túy, nhưng lần này, ông cùng các trinh sát cũng bất ngờ bởi lượng ma túy lớn như vậy (5,5 tấn ma túy: 3,5 tấn chất tiền ma túy, 2 tấn cần sa khô ép bánh).

Cận cảnh 5,5 tấn ma túy vừa bị triệt phá ảnh 4

Đường dây ma túy "khủng" này do đối tượng Lam Phun Xi La Xa (47 tuổi, trú tại huyện Nọng Khai, tỉnh Thái Lan) cầm đầu. 10 đối tượng còn lại là người Lào.

Cận cảnh 5,5 tấn ma túy vừa bị triệt phá ảnh 5

Theo Thượng tá Hải, hàng trăm trinh sát đã bất ngờ ập vào khiến 11 đối tượng không kịp trở tay, dù chúng đã thủ sẵn "hàng nóng". Thành công của chuyên án là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và anh em trinh sát Biên phòng và Công an Lào.

Cận cảnh 5,5 tấn ma túy vừa bị triệt phá ảnh 6

Hiện Cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án. Truy bắt một đối tượng mang quốc tịch Pháp, đang lẩn trốn trên đất Lào.

MỚI - NÓNG