Cán bộ xã "sát phạt" nhau trên chiếu bạc

Cảnh cán bộ công chức xã Hoằng Châu sát phạt nhau trên chiếu bạc. Ảnh cắt từ clip
Cảnh cán bộ công chức xã Hoằng Châu sát phạt nhau trên chiếu bạc. Ảnh cắt từ clip
Một video clip do người dân ghi lại cảnh đánh bạc tại xã Hoằng Châu (huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa). Có 4 người tham gia đánh bạc thì trong đó 3 người là cán bộ, công chức xã.

Căn cứ vào video clip do người dân cung cấp có thể thấy 4 người đang "sát phạt" nhau trên chiếu bạc bằng hình thức “đánh phỏm”. Địa điểm đánh bạc là một căn phòng lớn, xung quanh có một số người đứng xem và bàn tán. Trong chiếu bạc có 4 người thì có 3 cán bộ công chức xã Hoằng Châu gồm: 1 Phó Chủ tịch HĐND, 1 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và 1 cán bộ địa chính xã.

Clip cũng thể hiện việc đánh bài ăn tiền khi những đồng tiền mệnh giá 100 nghìn đồng, 50 nghìn đồng được cán bộ rút ra trong lúc "sát phạt" nhau.

Ông Hoàng Ngọc Đỉnh- Phó Chủ tịch HĐND xã Hoằng Châu, người xuất hiện trong clip - thừa nhận có đánh bài nhưng không phải đánh bài ăn tiền và không nhớ đoạn clip được quay khi nào. “Chúng tôi chỉ đánh bài với anh em cho vui, góp con gà, chai nước, ăn sáng cho có” – ông Đỉnh nói.

Cán bộ xã "sát phạt" nhau trên chiếu bạc ảnh 1

 Ảnh cắt từ clip.

Ông Nguyễn Đình Sơn - Chủ tịch UBND xã Hoằng Châu xác nhận có 3 cán bộ của xã xuất hiện trong đoạn clip. Trong đó có ông Hoàng Ngọc Đỉnh (SN 1968) đang là Phó chủ tịch HĐND xã, ông Nguyễn Khắc Thịnh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, ông Vũ Bá Toản - Cán bộ địa chính xã cùng một vài người dân.

“Chúng tôi đang cho triệu tập những người xuất hiện trong clip để xác minh, giải trình về sự việc rồi tiếp đó mới đưa ra hình thức xử lý. Hiện vẫn chưa xác minh được là các vị này đánh bài có ăn tiền hay không và địa điểm là ở đâu” - ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, cách đây chừng 3 năm, ông cũng được người dân địa phương tố việc các cán bộ này đánh bạc. Sau đó đại diện chính quyền đã nhắc nhở và những cán bộ này đã viết bản tường trình, cam kết không tái phạm.

Được biết, trong 3 cán bộ có mặt trong "chiếu bạc" thì có hai người là Phó Chủ tịch HĐND và cán bộ địa chính đang là ứng cử viên HĐND và đã trúng cử hiệp thương lần 3.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.