Cán bộ ngân hàng lừa đảo 17 tỷ đồng

Cán bộ ngân hàng lừa đảo 17 tỷ đồng
TP - Trong thời gian đang làm cán bộ tại Phòng hành chính, Ngân hàng TMCP Sài Gòn, chi nhánh Nghệ An, Nguyễn Trọng Hưng(1976, ở khu chung cư Tân Phúc, phường Vinh Tân, TP Vinh) đã lợi dụng các mối quan hệ quen biết để vay tiền của khách hàng.

> Một cán bộ ngân hàng bị bắt vì tham ô
> Quảng Bình: Khởi tố cán bộ ngân hàng bỏ trốn
> Cán bộ ngân hàng tiếp tay buôn lậu

Theo thông tin ban đầu, số tiền Hưng chiếm dụng của các nạn nhân khoảng 17 tỷ đồng. Hiện Hưng cùng vợ con đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sáng 21-9, Công an Nghệ An cho biết, đã nhận được đơn tố cáo của một số nạn nhân và đang điều tra làm rõ sự việc.

Ông Phan Hữu Phùng, lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn, chi nhánh Nghệ An cho biết, từ ngày 6-9, Hưng có đơn xin nghỉ việc, rồi đi đâu không rõ. Cũng theo ông Phùng, Hưng công tác tại ngân hàng từ năm 2007, được bố trí làm tại phòng Hành chính, không liên quan gì đến công tác huy động vốn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG