Cán bộ, công chức trẻ nói đi đôi với làm

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng bằng khen, hoa cho các gương cán bộ, công chức viên chức trẻ. Ảnh: Bình Minh
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng bằng khen, hoa cho các gương cán bộ, công chức viên chức trẻ. Ảnh: Bình Minh
TP - Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trong buổi gặp mặt 36 tấm gương tiêu biểu đoạt giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi lần thứ V 2018 diễn ra ngày 14/12, tại Hà Nội.  

Tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ, đồng thời biểu dương những cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi có thành tích xuất sắc được tuyên dương. “36 đồng chí là những tấm gương điển hình, tiên tiến, thể hiện phẩm chất của tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…”, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ nhấn mạnh. 

Theo Phó Thủ tướng, xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức, phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, có tính chuyên nghiệp cao trong phục vụ nhân dân là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài của đất nước; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện mục tiêu cải cách hành chính quốc gia. Đầu tư cho bộ máy cán bộ là đầu tư lâu dài, bởi đây là nhân tố quyết định thành bại của đất nước. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém, có cán bộ tốt việc gì cũng xong.

 “Xây dựng Nhà nước kiến tạo, liêm chính, phục người dân, doanh nghiệp thì cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu trong lời nói và hành động, nói đi đôi với làm; không nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; không ngừng cố gắng nâng cao năng lực bản thân, đáp ứng nhu cầu công việc trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”, Phó Thủ tướng chia sẻ. 

Ông Trương Hòa Bình đề nghị T.Ư Đoàn tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động, phong trào thanh niên, khơi dậy và phát huy tiềm năng của cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức tự xây dựng mục tiêu rèn luyện, tự nâng cao năng lực, có nhiều sáng kiến, luôn là nhân tố tiên phong trong cải cách hành chính, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Trong cải cách hành chính cần chú trọng ứng dụng các giải pháp công nghệ, phần mềm tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Lĩnh vực tư pháp cần đấu tranh chống tội phạm, chống oan sai. Những sáng kiến tốt, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ tập hợp lại, giao bộ, ngành nghiên cứu đề ra chủ trương cụ thể”, Phó Thủ tướng nói. 

Thay mặt các cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn hứa với Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình sẽ kết nối các gương tiêu biểu được tuyên dương trong 5 năm qua để lan toả phong trào thi đua, rèn luyện, nâng cao trình độ đến các cán bộ công chức trẻ cả nước. Phát huy tinh thần xung kích, hết lòng phục vụ nhân dân, đất nước”, anh Tuấn nói.

Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” do T.Ư Đoàn tổ chức nhằm tôn vinh đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, công tác, có nhiều sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn. Năm 2018, có 36 gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi nhận giải thưởng cao quý này.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình:

“Xây dựng Nhà nước kiến tạo, liêm chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp thì cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu trong lời nói và hành động, nói đi đôi với làm; không nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; không ngừng cố gắng nâng cao năng lực bản thân, đáp ứng nhu cầu công việc trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”. 

MỚI - NÓNG