Campuchia sắp trục xuất 11 người Việt liên quan vụ tháo chạy khỏi sòng bài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát Campuchia đang chuẩn bị đề xuất lên Bộ Nội vụ nước này để trục xuất 11 người Việt Nam làm việc trong sòng bài nơi 42 người Việt khác đã bỏ chạy về nước gần đây.
Campuchia sắp trục xuất 11 người Việt liên quan vụ tháo chạy khỏi sòng bài ảnh 1

Nhóm lao động Việt Nam tháo chạy khỏi sòng bài ở Campuchia để về An Giang

Tướng Keo Vannthan - Phát ngôn viên Cục Quản lý xuất nhập cảnh Campuchia, trước đó cho biết cơ quan chức năng nước này đã bắt giữ một quản lý người Trung Quốc của sòng bài và thẩm vấn 11 người Việt Nam.

“Chúng tôi đã hoàn tất thẩm vấn 11 người Việt Nam và đang chuẩn bị đề xuất lên Bộ Nội vụ để sớm trục xuất họ. Quản lý người Trung Quốc của sòng bài đang bị tạm giam, sẽ bị điều tra thêm”, ông Vannthan cho biết.

Cơ quan điều tra tỉnh An Giang đã bắt 2 người Việt Nam bị nghi liên quan đến tổ chức xuất cảnh trái phép.

Ngày 18/8, 42 người Việt Nam, gồm 35 nam giới và 5 nữ giới, bơi qua sông Bình Di về tỉnh An Giang.

Họ cho biết đã chạy trốn khỏi sòng bài ở Campuchia, nơi họ bị ép làm việc liên tục trong thời gian dài mà không được trả lương.

Các nạn nhân cho biết, qua các mạng xã hội và người quen, họ bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc, với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”.

Họ cho biết đã “rất sốc” khi bắt đầu công việc, vì bị ép phải lên mạng dụ dỗ người khác nộp tiền vào tài khoản trực tuyến để đánh bạc.

Bà Chou Bun Eng, một quan chức của Bộ Nội vụ Campuchia kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia chống buôn bán người, cho biết cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc, nhưng bà chưa nhận được thông tin cụ thể để khẳng định đây là vụ việc liên quan đến buôn người hay lừa đảo.

Theo Khmer Times
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.