Cầm đèn cầy sang chiết xăng, hai bà cháu chết cháy

Hiện trường vụ cháy khuya 19/11.
Hiện trường vụ cháy khuya 19/11.
Vào khoảng 21h30 ngày 19/11, để có xăng bán cho khách, bà Nguyễn Thị Thu (53 tuổi) ở ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang dùng đèn cầy sang chiết xăng trong tiệm tạp hóa. Hậu quả làm bà Thu và Võ Văn Tý (12 tuổi, cháu bà Thu) tử vong, còn Nguyễn Thị Gấm (15 tuổi) bị bỏng phải đưa đi cấp cứu.

Theo nhiều người dân, trong lúc ngủ thì bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thất thanh, nhiều người trong tổ 3, ấp An Hòa đã chạy ra xem thì phát hiện ngôi nhà bà Thu đang bốc cháy dữ dội. Thấy vậy, mọi người cùng nhau dập lửa, nhưng do ngọn lửa cháy lớn nên chỉ cứu được Nguyễn Thị Gấm (15 tuổi, cháu bà Thu), còn lại bà Thu và Tý đã chết tại chỗ. Trong lúc xảy ra vụ cháy, một đứa cháu đang ngủ.

Cầm đèn cầy sang chiết xăng, hai bà cháu chết cháy ảnh 1 Do bất cẩn trong sang chiết xăng làm bà Thu và Tý tử vong.

Sau đó, Gấm được đưa đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Đồng Kỵ, xã Quốc Thái, huyện An Phú.

Nhận được tin báo, Công an xã Khánh An, Công an tỉnh An Giang đã tiến hành bảo vệ và khám nghiệm tử thi. Ngay sau đó, xã Khánh An đã hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho hai bà cháu.

Theo Theo Công An TPHCM
MỚI - NÓNG