Calvin Harris sáng tác ca khúc mới ‘kể tội’ Taylor Swift?

Taylor Swift sẽ trở thành nhân vật chính trong ca khúc mới của Calvin Harris?
Taylor Swift sẽ trở thành nhân vật chính trong ca khúc mới của Calvin Harris?
TPO - DJ người Scotland Calvin Harris đang trong quá trình sáng tác ca khúc mới về chủ đề chia ly, phản bội sau khi bị Taylor Swift “đá” để theo đuổi tình yêu mới.

Mới đây, làng giải trí thế giới rộ lên thông tin, Calvin Harris quyết định học theo Taylor Swift viết ca khúc mới như thay lời muốn nói gửi đến tình cũ vào thời điểm vừa bị cô phản bội để qua lại với nam tài tử Tom Hiddleston.

Hôm Chủ nhật (19/6), một nguồn tin chia sẻ trên tờ The Sun: “Calvin cảm thấy việc lên tiếng về mối quan hệ không phải là cách hay, nhưng thể hiện qua âm nhạc sẽ tốt hơn. Hiện, anh ấy đang làm việc để cho ra sản phẩm âm nhạc mới với đề tài liên quan đến sự đau khổ, phản bội và đánh mất tình yêu”.

Cũng theo nguồn tin, DJ nổi tiếng đang cân nhắc hợp tác với rapper Kanye West, “kẻ thù không đội trời chung” của Taylor, trong album thứ năm sắp ra mắt.

Calvin and Taylor hẹn hò khoảng 15 tháng trước khi chia tay vào đầu tháng 6 năm nay. Tuần trước, hai tuần sau khi mối quan hệ chấm dứt, “công chúa nhạc đồng quê” bị bắt gặp ôm hôn ngôi sao phim “Thor” (Thần Sấm) Tom Hiddleston.

Được biết, Taylor Swift trải qua nhiều mối tình chóng vánh trước Calvin. Sau mỗi mối quan hệ, cô luôn cho ra mắt sản phẩm âm nhạc liên quan đến tình cũ và chúng đều nổi như cồn.

Tuy nhiên, lần này có vẻ như Taylor sẽ là nhân vật chính trong một ca khúc, thay vì ở vai trò sáng tác.

Theo Theo Metro
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.