Cách ly 5 người từ sòng bài ở Campuchia về Việt Nam

Phun thuốc khử trùng tại cơ sở cách ly y tế tập trung tỉnh Lâm Đồng
Phun thuốc khử trùng tại cơ sở cách ly y tế tập trung tỉnh Lâm Đồng
TPO - Một nhóm 5 người ở thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) sang Campuchia đánh bạc từ ngày 13-23/3. Gần 3 ngày sau khi về Việt Nam, nhóm người này được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung.

Ngày 26/3, nguồn tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng cho biết, 5 người (trong đó có 2 phụ nữ) trở về từ Casino New Word (Campuchia) đã được đưa đi cách ly y tế tập trung tại Trung đoàn 994 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (xã Ninh Gia, Đức Trọng). Cơ quan chức năng cũng tiến hành lấy mẫu nhóm người này để xét nghiệm, phòng dịch COVID-19.

Trước đó vào ngày 25/3, qua rà soát trên địa bàn, Công an thị trấn Liên Nghĩa phát hiện từ ngày 13/3 đến 23/3, cô P.T.K.T. (38 tuổi) cùng 4 người bạn thường trú tại địa phương đã đi ô tô sang Casino New Word để đánh bạc. 

Khi trở về thị trấn Liên Nghĩa, ngoài việc tiếp xúc với người thân trong gia đình, nhóm người này đã đi thăm bạn bè hoặc đi uống cà phê, đến tiệm hớt tóc… Cơ quan chức năng đang thống kê số trường hợp đã tiếp xúc với 5 người nói trên để quản lý, theo dõi tại nhà.

Đáng lưu ý, ca bệnh thứ 118 mắc COVID-19 của Việt Nam là bệnh nhân nữ (23 tuổi, quê An Giang). Bệnh nhân này là nhân viên của Casino GALAXY (Campuchia). Khi về nước vào ngày 19/3, cô được cách ly. Qua xét nghiệm, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua tìm hiểu, Casino GALAXY và Casino NEW WORD đều thuộc tỉnh Krong Bavet (Campuchia).

MỚI - NÓNG