Cách ly 43 người tiếp xúc người nhập cảnh trái phép mắc COVID-19

TPO - Sau khi phát hiện một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép mắc COVID-19, TPHCM đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm hơn 30 cán bộ công an, 13 nhân viên y tế đã tiếp xúc gần trường hợp này.

Chiều 17/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM họp giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, TPHCM có 7 trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19. Các trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19 trên đang được điều trị, sức khỏe ổn định.

Cách ly 43 người tiếp xúc người nhập cảnh trái phép mắc COVID-19 ảnh 1 Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Ảnh Trung tâm Báo chí

Ngoài ra, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết thêm, TPHCM phát hiện 126 người nhập cảnh trái phép, trong đó có 1 người Trung Quốc mắc COVID-19.

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đến nay đã có 53.371 người từng đến Đà Nẵng kể từ ngày 1/7/2020 khai báo y tế tại 24 quận huyện. Tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm, hiện đã có 52.675 mẫu có kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả. Đến nay TPHCM đã có 19 ngày không phát hiện ca bệnh mới trong cộng đồng.

Qua điều tra dịch tễ, đến nay đã điều tra được 914 người tiếp xúc gần hoặc có liên quan đến các ca bệnh (346 người tiếp xúc gần, 568 người có liên quan), tiếp cận được 891 người, tổ chức cách ly tập trung cho 286 người và cách ly tại nhà cho 605 người.

Có 891 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Các đơn vị y tế đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng, xử lý ổ dịch theo quy định, tiếp tục truy vết, điều tra người tiếp xúc để cách ly y tế và xét nghiệm kiểm tra.

Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, người Trung Quốc nhập cảnh trái phép chiếm 72%, Camuchia 11%, còn lại là người Việt Nam và Hàn Quốc. Các trường hợp này khi phát hiện đều được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm COVID - 19 theo quy định. Nhập cảnh trái phép là nguy cơ của TPHCM và cả nước nếu không phát hiện hết các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Do đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đề nghị toàn thể xã hội, cộng đồng và các ngành chức năng cần có biện pháp đấu tranh triệt để nhằm giải quyết vấn đề này vì nếu bỏ lọt các trường hợp này sẽ để lại hậu quả nặng nề. Người dân TPHCM tiếp tục đề cao cảnh giác, phát hiện và báo cáo chính quyền địa phương các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép.

Riêng trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép mắc COVID-19, Quận Tân Bình đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần. Cụ thể, đã cách ly 13 nhân viên y tế, hơn 30 cán bộ công an. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.