Cách ly 1 trường hợp từng giặt quần áo cho bệnh nhân 416 ​tại Đà Nẵng

Cách ly 1 trường hợp từng giặt quần áo cho bệnh nhân 416 ​tại Đà Nẵng
TPO - Để phòng tránh dịch COVID-19, tại Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã tiến hành đo thân nhiệt, triển khai hướng dẫn cách ly tại nhà đối với 1.428 trường hợp trở về từ Đà Nẵng, trong đó có 1 người từng giặt quần áo cho bệnh nhân thứ 416 ở Đà Nẵng  

 Ông Đường Công Lự, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, cho biết tính đến 7h30 sáng nay (27/7), toàn tỉnh có 1.428 người từ thành phố Đà Nẵng trở về từ ngày 12/7. Trong đó, có 1 người được cách ly tại bệnh viện vì từng giặt quần áo cho bệnh nhân 416.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh, đến nay có 1.428 người từ Đà Nẵng trở về. Trong đó, thị xã Kỳ Anh 46 người, thị xã Hồng Lĩnh 56 người, TP Hà Tĩnh 84 người, huyện Đức Thọ 122 người, huyện Hương Sơn 215 người, huyện Vũ Quang 16 người, huyện Hương Khê 300 người, huyện Thạch Hà 125 người, huyện Nghi Xuân 108 người, huyện Can Lộc 63, huyện Lộc Hà 67 người, huyện Cẩm Xuyên 120 người, huyện Kỳ Anh 106 người.

Hiện ngành Y tế đã tiến hành rà soát dịch tễ, yêu cầu các bệnh viện duy trì, kiểm soát các trường hợp, đồng thời, tổ chức cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày cho 1.428 người nêu trên. Qua kiểm tra, đến nay các bệnh nhân trên sức khỏe bình thường, không ho, không sốt, không khó thở.

Cách ly 1 trường hợp từng giặt quần áo cho bệnh nhân 416 ​tại Đà Nẵng ảnh 1 Tại Hà Tĩnh hiện có hơn 14.000 người trở về từ Đà Nẵng hiện đang cách ly tại nhà.

“Trong số người vừa trở về từ Đà Nẵng thì có 1 người từng giặt quần áo cho bệnh nhân thứ 416 ở Đà Nẵng. Chúng tôi đang cho cách ly trường hợp này tại một bệnh viện để theo dõi, kiểm tra dịch tễ”, ông Lự nói.

Trước tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Hà Tĩnh đã ký công văn Số 26-CV/BCĐ về việc chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước diễn biến mới.

Theo đó, tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo để thực hiện thắng lợi. Đồng thời, vừa phòng, chống dịch hiệu quả trong tình hình mới, bảo đảm an sinh xã hội và sức khỏe cho nhân dân lên trên hết, trước hết. Đặc biệt người dân cần bình tĩnh, không hoang mang dao động nhưng tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, bị động trước diễn biến mới về tình hình dịch COVID-19 ở Đà Nẵng.

Tính đến ngày 25/7, Hà Tĩnh đang cách ly hơn 1.500 người tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn. Cụ thể, 644 người tại Khu ký túc xá Mitraco (thị xã Kỳ Anh), 664 người tại Khu ký túc xá Trường đại học Hà Tĩnh (Huyện Cẩm Xuyên), 240 người tại Khu nhà chức năng cổng B Cửa khẩu quốc tế cầu Treo (Huyện Hương Sơn).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.