Cách chức Phó chánh án âu yếm nhân viên trên võng

Cách chức Phó chánh án âu yếm nhân viên trên võng
TP - Ngày 1-12, Ban Thường vụ Thành ủy Sóc Trăng (Sóc Trăng) quyết định cách chức chi ủy viên Chi bộ TAND TP Sóc Trăng đối với ông Huỳnh Hồng Thắng, thẩm phán, Phó Chánh án TAND TP Sóc Trăng. Về mặt chính quyền, ông Thắng bị đề nghị TANDTC cách chức thẩm phán

Đề nghị cách chức phó chánh án 'nằm võng với nữ cán bộ'
> Phó chánh án âu yếm nữ nhân viên để 'an ủi'

Ông Thắng được xác định vi phạm đạo đức lối sống khi “âu yếm” nữ thuộc cấp trên võng trong quán cà phê sân vườn
Ông Thắng được xác định vi phạm đạo đức lối sống khi “âu yếm” nữ thuộc cấp trên võng trong quán cà phê sân vườn.

Ban Thường vụ Thành ủy Sóc Trăng kết luận ông Huỳnh Hồng Thắng vi phạm vào 19 điều đảng viên không được làm, đạo đức lối sống giảm sút nghiêm trọng.

Trước đó, kỹ sư Nguyễn Văn Giàu phát hiện ông Huỳnh Hồng Thắng và vợ mình là nhân viên dưới quyền ông Thắng trong quán cà phê sân vườn khuya ngày 2-11.

Trong đơn tố cáo kèm theo hình ảnh gửi đến Thành ủy Sóc Trăng và TAND tỉnh Sóc Trăng, kỹ sư Nguyễn Văn Giàu cáo buộc ông Thắng quan hệ không trong sáng với chị Nguyễn Thị T, có chồng con nhưng phát sinh tình cảm sau một chuyến đi công tác với ông Thắng.

Hiện TAND TP Sóc Trăng đang xem xét xử lý kỷ luật chị Nguyễn Thị T. vì vi phạm lối sống đạo đức của cán bộ ngành tòa án, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan xét xử.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.