Cách chức Giám đốc Dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương

Cách chức Giám đốc Dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương
TP - Ngày 29-11, một bản báo cáo nhanh về việc cách chức giám đốc điều hành Dự án cao tốc TPHCM-Trung Lương và kỷ luật nhiều cán bộ khác được gửi cho Bộ GTVT.

> Làm rõ trách nhiệm liên đới bốn dự án
> Bộ trưởng Đinh La Thăng “trảm” Giám đốc Dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương

Theo đó, ông Lã Chí Đức - Giám đốc điều hành Dự án đã chính thức bị cách chức trong cùng ngày. Theo bản báo cáo này, nguyên nhân của tình trạng ổ gà cục bộ không phải vì nền móng hay thiết kế mà do có một số mẻ bê tông chất lượng không đồng đều đã làm hư hỏng mặt đường.

Ngoài giám đốc điều hành dự án bị cách chức, Phó Tổng Giám đốc (phụ trách Dự án Đỗ Ngọc Dũng bị khiển trách, Giám đốc Trung tâm quản lý tạm thời đường cao tốc TPHCM- Trung Lương ông Nguyễn Huy Thao bị phê bình, Phó Giám đốc Trung tâm Lê Văn Ngoạn bị khiển trách.

Trước đó, hôm 21-11, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã yêu cầu các đơn vị liên quan đình chỉ công tác Giám đốc điều hành Dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương Lã Chí Đức để làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan chất lượng tuyến đường này.

Đáng lưu ý, bên lề Hội nghị triển khai công tác ATGT mới đây, Bộ trưởng GTVT cho biết đã trực tiếp đi kiểm tra và phân định rõ trách nhiệm khi nói “Cần làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý thật nghiêm nhằm nâng cao chất lượng công trình và tạo lòng tin trong nhân dân”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG