Các Táo lộ diện trong buổi ghi hình đầu tiên Táo Quân 2018

TPO - Ê kíp Gặp nhau cuối năm có buổi ghi hình đầu tiên tối 2/2 tại Cung Văn hoá Hữu Nghị.

Sau một tháng tập luyện, tối 2/2, chương trình Gặp nhau cuối năm Xuân Mậu Tuất- Táo quân 2018 chính thức bấm máy.

Năm nay, ngoài các gương mặt Táo quen thuộc: Vân Dung, Quang Thắng, Tự Long, Chí Trung, còn có sự xuất hiện trở lại của NSƯT Minh Vượng và NSƯT Minh Hằng. Bên cạnh đó, dàn diễn viên trẻ của Táo quân 2017: Trung Ruồi, Minh Tít, Dũng "hớn" cũng tái ngộ khán giả trong những màn tung hứng hài hước không kém phần các Táo.

Các Táo lộ diện trong buổi ghi hình đầu tiên Táo Quân 2018 ảnh 1
Các Táo lộ diện trong buổi ghi hình đầu tiên Táo Quân 2018 ảnh 2 Các Táo lộ diện.
Các Táo lộ diện trong buổi ghi hình đầu tiên Táo Quân 2018 ảnh 3
Các Táo lộ diện trong buổi ghi hình đầu tiên Táo Quân 2018 ảnh 4 
Các Táo lộ diện trong buổi ghi hình đầu tiên Táo Quân 2018 ảnh 5
Các Táo lộ diện trong buổi ghi hình đầu tiên Táo Quân 2018 ảnh 6

Một trong số Thiên Lôi

Táo quân 2018 là chương trình kỷ niệm 15 năm của Táo quân, như đạo diễn Đỗ Thanh Hải hứa hẹn nội dung chương trình năm nay sẽ rất đặc biệt, hy vọng sẽ để lại dấu ấn khó quên cho khán giả truyền hình.

Chương trình Táo quân năm nay sẽ được ghi hình vào 3 ngày liên tục, bắt đầu từ 20h 2/2 tại Cung Văn hóa Hữu nghị.

Sân khấu năm nay được thiết kế lộng lẫy hơn, tràn khắp diện tích mặt sàn, tạo độ sâu.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.