Các kiều bào tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đoàn kiều bào tiêu biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đoàn kiều bào tiêu biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
TPO - Sáng 18/1 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), 130 kiều bào tiêu biểu về dự chương trình Xuân Quê hương 2020 đã đến đặt hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam tại nước ngoài, và ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dẫn đầu đoàn 130 kiều bào tiêu biểu đến đặt vòng hoa tại tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các kiều bào tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1 Đoàn kiều bào tiêu biểu đặt hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Xuân Quê hương là sự kiện thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội và các cơ quan chức năng tổ chức, để những người con xa quê có cơ hội gặp gỡ, cùng ôn lại những phong tục truyền thống của văn hóa Việt, hướng về nguồn cội, tổ tiên và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Sự kiện này được cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài quan tâm và chờ đón.
Các kiều bào tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2 Đoàn kiều bào tiêu biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đây là lần thứ 12 Xuân Quê hương được tổ chức cho bà con kiều bào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Điểm đặc biệt  của chương trình năm nay, ngoài các hoạt động tại  Hà Nội, đoàn kiều bào tiêu biểu đã về Khu di tích Lịch sử Đền Đô (tỉnh Bắc Ninh), dâng hương tưởng nhớ tri ân các vị vua triều Lý và tham dự nghi thức thả cá chép, gặp mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.
Các kiều bào tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3 Đoàn kiều bào tiêu biểu vào dâng hương ở Đền Đô, Bắc Ninh.
Đền Đô là nơi thờ các vị Vua triều nhà Lý trị vì đất nước hơn 200 năm, lập nên Kinh đô Thăng Long.
Các kiều bào tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 4 Thứ trưởng Đặng Minh Khôi (thứ tư từ trái sang) và ông Lý Thừa Vĩnh (thứ 6 từ trái sang) cùng đoàn kiểu bào tiêu biểu dâng hương tại Đền Đô.
Trong đoàn kiều bào tiêu biểu về dâng hương tại Đền Đô có ông Lý Thừa Vĩnh, hậu duệ đời thứ 28 của vua Lý Thái Tổ, Chủ tịch dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc.

Ông Vĩnh cho biết, năm nào vào dịp lễ hội Đền Đô (15/3 âm lịch) ông cũng trở về Đền Đô, quê cha đất tổ, để chắp tay chiêm bái tổ tiên dòng họ Lý. Năm nay, có một điều khá thú vị và đặc biệt, ông được cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Mặt trận Tổ quốc và đông đảo bà con kiều bào từ nhiều quốc gia trên thế giới về dâng hương tại Đền Đô.

Ông Vĩnh chia sẻ: "Tôi xúc động vô cùng và sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc hàn gắn tình thân giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Tôi sẽ cố gắng cho con cháu họ Lý ở Hàn Quốc hướng về quê hương đất nước nhiều hơn nữa".

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.