Ca sĩ Duy Khoa chia sẻ kinh nghiệm 'tình trường'

Ca sĩ Duy Khoa chia sẻ kinh nghiệm 'tình trường'
TPO – Tình yêu không chỉ có những giây phút thăng hoa, hạnh phúc mà còn có những khó khăn, cách ngăn. Những cách ngăn trong tình yêu như một thử thách tình cảm của bạn trẻ.

>'Bóc mẽ' anh chàng luôn coi mình là nhất
>Lệ phí tình yêu - Bao nhiêu cho đủ?

Với chủ đề “ khoảng cách trong tình yêu” tại hội thảo Freetalk “Yêu và Nhớ” 2012 (CLB Kĩ năng mềm, trường Đại học ngoại thương) nhiều bạn trẻ đã có cơ hội chia sẻ những suy nghĩ và khó khăn trong tình yêu của mình như khoảng cách thời gian, không gian, địa vị xã hội, tuổi tác….

Khoảng cách như giông tố giữa đại dương, có thể nhấn chìm, nhưng cũng có thể tôi luyện cho con thuyền tình yêu của đôi lứa thêm mạnh mẽ, kiên cường để cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc.

Tại chương trình, nhiều bạn trẻ đặt ra những câu hỏi trong tình yêu của mình như: Phải làm thế nào khi tôi và người ấy xa nhau thường xuyên? Hay khi bố mẹ người ấy cho rằng hai gia đình không môn đăng hộ đối? Khi những người xung quanh hay nói rằng chúng tôi không hợp tuổi, anh ấy hơn tôi chục tuổi nên gia đình không đồng ý hoặc chị ấy hơn tôi 8 tuổi….

Trước những khúc mắc này, “sứ giả tình yêu” - ca sĩ Duy Khoa đã chia sẻ với các bạn sinh viên về kinh nghiệm “tình trường” của mình và chỉ ra hướng giải để có một tình yêu hạnh phúc.

Theo Duy Khoa, khoảng cách là cản trở lớn nhất trong tình yêu, nếu tình yêu hai người đủ lớn sẽ giúp họ vượt qua tất cả. Vì thế, trong tình yêu cần có điểm tựa thời gian và không gian để khi xa nhau chúng ta mới có đủ lý trí giữ tình yêu thêm bền chặt, “đôi khi phải biết chạy đi thật xa để rồi quay lại mới thấy có người đang chạy theo và quan tâm mình”.

Khi xa nhau, khó khăn về kinh tế cũng là một trở ngại lớn, nhiều đôi tình nhân đã kết thúc mối tình lãng mạn của mình vì lí do này. Ở những trường hợp ấy, người con trai phải là người đàn ông mạnh mẽ, biết phấn đấu cho sự nghiệp, tạo niềm tin và chỗ dựa cho một nửa của mình.

Đôi khi bạn phải biết tạo ra những bất ngờ giữ “lửa” cho tình yêu. Sẽ thật hạnh phúc nếu cô ấy hay anh ấy nhận được một đóa hoa dù bạn không nói trước, hoặc khi xa nhau, bạn trở về đột xuất cũng sẽ khiến người yêu của bạn xúc động và yêu bạn nhiều hơn...

Phải biết tiết chế cái tôi

Nhiều câu hỏi đặt ra, trong đó, vấn đề được nhiều người quan tâm là tại sao địa vị và tuổi tác luôn là trở ngại lớn nhất trong tình yêu? Trả lời điều này, các nhà tư vấn tâm lý trong chương trình chia sẻ: Điều quan trọng để giữ vững tình yêu, không phải là ở bạn trai hay bạn gái mà phải là ở hai người. Mỗi người cần suy nghĩ và hành động cho cả hai. Như Duy Khoa chia sẻ:“Trong tình yêu, cần phải biết tiết chế cái tôi sao cho phù hợp, phải điều tiết lại cái tôi vì cái ta chung để có tình yêu bền chặt và đơm hoa kết trái”.

Không ít tình yêu “lệch đũa”, để tương xứng với “chị” yêu của mình, bạn trai đã biết thay đổi phong cách sống, suy nghĩ để tạo vững chắc cho mọi người.

Về địa vị xã hội cũng vậy, nhiều bạn trẻ quan niệm rằng kinh tế gia đình và bề thế của đối phương lớn hơn nên dẫn đến tâm lý lo ngại, không tự tin khi sánh vai cùng. Nhưng thực chất, kinh tế gia đình hoàn toàn không phải do anh ta một tay xây dựng lên mà tất cả chúng ta đều có điểm xuất phát giống nhau.

Như một lời kết nhỏ, Duy Khoa khẳng định: “Địa vị xã hội không phải là cản trở mà chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, chúng ta phải biết bỏ cái vỏ bọc đó đi để cùng nhau phấn đấu, giúp nhau hoàn thiện mình hơn để có được một cái kết tốt đẹp”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG