Cà Mau: Trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Hồng (Sáu Hồng)
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Hồng (Sáu Hồng)
TPO - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau mong đảng viên Nguyễn Thị Hồng tiếp tục phát huy tinh thần cống hiến và gương mẫu trong góp ý xây dựng đảng bộ cơ sở, đảng bộ thị trấn và đảng bộ huyện Thới Bình.

Ngày 18/5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đã trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Hồng.

Sinh năm 1937, đảng viên Nguyễn Thị Hồng sinh hoạt tại chi bộ Khóm 1, Đảng bộ Thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình). Bà là một trong hai đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng trong dịp này.

Bí thư Tỉnh ủy mong đảng viên Nguyễn Thị Hồng tiếp tục phát huy tinh thần cống hiến và gương mẫu trong góp ý xây dựng đảng bộ cơ sở, đảng bộ thị trấn và đảng bộ huyện Thới Bình. Đồng thời, mong muốn các con của đảng viên Nguyễn Thị Hồng phát huy truyền thống gia đình, tiếp tục thi đua sống tốt, sống có ích cho xã hội.

Cà Mau: Trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành ảnh 1

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Đợt trao tặng Huy hiệu Đảng lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định trao cho 230 đảng viên. Trong đó tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 16 đảng viên; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 19 đảng viên; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 35 đảng viên; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 14 đảng viên.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải có chuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện Thới Bình.

Cà Mau: Trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành ảnh 2

Sau kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Thới Bình làm tốt hơn nữa công tác giám sát, kiểm tra, chốt chặn người từ địa phương khác về tỉnh.

Đồng thời, Bí thư yêu cầu công tác bầu cử phải nghiêm túc, an toàn, diễn ra đúng quy định và cần nghiên cứu phương án giãn cách lượng cử tri phù hợp với điều kiện của phòng chống dịch bệnh COVID-19.

MỚI - NÓNG